La Thành

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Vắc-xin Trung Quốc sẽ ưu tiên cung cấp cho các nước đang phát triển thông qua nhiều hình thức

01-10-2020 13:30:09(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Vắc-xin Trung Quốc sẽ ưu tiên cung cấp cho các nước đang phát triển thông qua nhiều hình thức_fororder_W020200930620596609649

   Theo tin Đài chúng tôi: Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 30/9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, để ứng phó dịch COVID-19 trên toàn cầu, Trung Quốc đang dốc sức thúc đẩy nghiên cứu phát triển vắc-xin. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, vắc-xin ngừa COVID-19 của Trung Quốc sẽ ưu tiên cung cấp cho các nước đang phát triển thông qua nhiều hình thức, bao gồm quyên tặng và viện trợ miễn phí.

   Mới đây, có phương tiện truyền thông đưa tin cho biết giá vắc-xin ngừa COVID-19 của Trung Quốc rõ ràng cao hơn giá vắc-xin của các nước Âu - Mỹ. Về việc này, ông Uông Văn Bân cho biết, cách nói này không có căn cứ. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sớm đã tuyên bố, sau khi hoàn thành nghiên cứu phát triển và đưa vào sử dụng, vắc-xin ngừa COVID-19 của Trung Quốc sẽ là sản phẩm chung toàn cầu, đóng góp cho việc thúc đẩy các nước đang phát triển có thể tiếp xúc và gánh chịu ngân sách sử dụng vắc-xin. Cam kết của Trung Quốc là rõ ràng, chúng tôi đã nói và sẽ thực hiện được.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập