Sảnh Hoa

Diễn đàn Phòng Xanh diễn ra tại Bắc Kinh, tập trung trật tự quốc tế và quản trị toàn cầu hậu Đại dịch Covid-19

29-09-2020 15:08:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/9, Diễn đàn Phòng Xanh mang chủ đề “Trật tự quốc tế và quản trị toàn cầu hậu sau Đại dịch Covid-19”. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tham dự lễ khai mạc và có bài phát biểu đề dẫn. Gần 100 chuyên gia, học giả trong và ngoài nước Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản,v.v đã tham dự diễn đàn lần này.

Diễn đàn Phòng Xanh diễn ra tại Bắc Kinh, tập trung trật tự quốc tế và quản trị toàn cầu hậu Đại dịch Covid-19_fororder_timg

   Bộ trưởng Vương Nghị trong bài phát biểu nêu rõ, thế giới đang nằm trong giai đoạn lịch sử quan trọng sau khi kết thúc Thế chiến thứ II. Các nước phải đề phòng đưa ra sự lựa chọn sai lầm.

   Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ dốc sức triển khai hợp tác chống dịch quốc tế; tích cực tham gia cải cách quản trị toàn cầu; tăng nhanh thúc đẩy sự tuần hoàn kép trong và ngoài nước; tiếp tục thúc đẩy cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” chất lượng cao; không ngừng sâu rộng sự hợp tác Nam-Nam; thực thi thiết thực cam kết về tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải; tiếp tục giải quyết chính trị các vấn đề nóng mang tính xây dựng.

Cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun cho biết, các nước phải tăng cường niềm tin chủ nghĩa đa phương, cùng ứng phó thách thức mang tính toàn cầu.

Cựu Thủ tướng Nhật Phư-cư-đa phát biểu cho biết, thiết lập quan hệ ổn định chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ là điều hết sức quan trọng đối với sự phát triển hoà bình trong khu vực châu Á nói riêng, cũng như cộng đồng quốc tế nói chung.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập