Mẫn Linh

Họ đã nói gì với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

21-09-2020 14:12:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thợ giỏi ngành xây dựng 25 tuổi, tài xế xe tải chở hàng, cá nhân tiên tiến tạo việc làm cho hàng chục người khuyết tật...Những ngày qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình điều tra, nghiên cứu tại tỉnh Hồ Nam, tọa đàm với đại diện quần chúng nhân dân ở cơ sở, nghe kiến nghị và ý kiến của họ về sự phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm tới 2021 – 2025.

Trong buổi tọa đàm với đại diện cán bộ, quần chúng nhân dân ở cơ sở tại Hồ Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đánh giá và trả lời mỗi phát biểu của 10 đại diện ở cơ sở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, việc quy hoạch sự phát triển trong thời kỳ “5 năm lần thứ 14” cần kiên trì phát triển vì nhân dân, thành quả phát triển do nhân dân cùng hưởng.

Họ đã nói gì với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc_fororder_1

Ông Chu Tổ Huy

Phát biểu tại buổi tọa đàm, cán bộ thôn Xương Bồ Đường, huyện Phượng Hoàng Chu Tổ Huy cho biết, thôn Xương Bồ Đường hiện tiêu thụ các hàng nông sản như kiwi, bưởi, nho qua hình thức trực tuyến và ngoại tuyến, doanh thu đạt hơn 3 triệu Nhân dân tệ/năm, năm 2016 thực hiện cả thôn thoát nghèo.

Họ đã nói gì với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc_fororder_2

Bà Dương Thụ Đình

Bà Dương Thụ Đình là người từng gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát biểu cho biết, 9 năm trước, bà bị liệt nửa người bởi tai nạn giao thông, sau đó từng mở cửa hàng trực tuyến bán hoa nhựa, nay đã thành lập công ty, tạo việc làm cho hàng chục người khuyết tật.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập