Mẫn Linh

Tổng thống I-ran Ru-ha-ni cho biết Mỹ đã thất bại trong “gây sức ép tối đa” với I-ran

21-09-2020 14:19:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng thống I-ran Ru-ha-ni cho biết Mỹ đã thất bại trong “gây sức ép tối đa” với I-ran_fororder___172.100.100.3_temp_9500033_1_9500033_1_1_2a6f6ce8-5ee0-4981-85fe-5acebb2a63e0

Theo tin Đài chúng tôi: Tổng thống I-ran Ru-ha-ni ngày 20/9 cho biết, Mỹ đã thất bại trong “gây sức ép tối đa” với I-ran, I-ran tuyệt đối không nhượng bộ trước sự bắt nạt của Mỹ.

Tổng thống Ru-ha-ni cho biết, I-ran sẽ áp dụng biện pháp đáp trả quả quyết nếu Mỹ muốn áp dụng biện pháp bắt nạt và thực thi hành động thực tế.

Tổng thống Ru-ha-ni còn cho biết thêm, biện pháp duy nhất giao tiếp với I-ran là tôn trọng quyền lợi của I-ran, ông cảm ơn tuyệt đại đa số nước thành viên Hội đồng Bảo an trong đó có Trung Quốc và Nga từ chối chấp nhận yêu cầu vô lý, phi pháp của Mỹ.

Cùng với thời hạn chót của lệnh cấm vận vũ khí đối với I-ran của Liên Hợp Quốc theo Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo đang cận kề, Mỹ bắt đầu áp dụng biện pháp, mưu toan tiếp tục duy trì lệnh cấm vận vũ khí đối với I-ran.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập