Mẫn Linh

Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In: Nhất định phải thực hiện “Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9”

20-09-2020 16:33:09(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In: Nhất định phải thực hiện “Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9”_fororder_CCTV-0012406

Theo Tân Hoa xã: Nhân dịp kỷ niệm 2 năm ký kết “Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9”, ngày 19/9, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đăng bài trên phương tiện truyền thông xã hội cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên nhất định phải thực hiện thỏa thuận trong “Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9”.

Ông Mun Chê In cho biết, hai năm trước, ông và Nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Châng Un đều cho biết cần thực hiện phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên, xây dựng bán đảo Triều Tiên hoà bình. Hai bên đã đạt được thoả thuận cụ thể và có thể thực tiễn trong lĩnh vực quân sự, thúc đẩy giải trừ vũ trang tại Pan-mơn-chôm và khai quật hài cốt tại khu vực Phi quân sự. Sau đó, giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không xảy ra một cuộc xung đột vũ trang nào, đây là “tiến triển hết sức đáng quý”.

Ông Mun Chê In cho biết, mặc dù thỏa thuận đạt được giữa hai bên chưa được thực hiện nhanh chóng do sự chế ước của các nhân tố, nhưng ý chí mong muốn hoà bình của Hàn Quốc là kiên định bất di bất dịch.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập