Hải Vân

“Chính trị tống tiền khoa học” là nguồn gốc khiến việc phòng chống dịch Covid-19 của Mỹ rơi vào vực thẳm

15-09-2020 15:28:30(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

“Chính trị tống tiền khoa học” là nguồn gốc khiến việc phòng chống dịch Covid-19 của Mỹ rơi vào vực thẳm_fororder_chinhtri

Đài chúng tôi ngày 14/9 ra bình luận nhan đề: “Chính trị tống tiền khoa học” là nguồn gốc khiến việc phòng chống dịch Covid-19 của Mỹ rơi vào vực thẳm.

Hiện nay, số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ xấp xỉ 6,5 triệu, số ca tử vong áp sát 200 nghìn ca, thậm chí tuần báo “Thời đại” mới đây ca thán rằng “một thất bại kiểu Mỹ”. Mổ xẻ sự biểu hiện quái dị của chính khách Mỹ kể từ khi bùng phát dịch Covid-19 không khó phát hiện: Chính trị ngay từ đầu đã tống tiền khoa học, điều này dẫn đến việc phòng chống dịch bệnh của Mỹ rơi vào vực thẳm.

Nhằm ngăn ngừa người dân biết được sự thật, chính khách Mỹ dốc sức chèn ép nhà khoa học, cản trở hệ thống y tế trong nước lên tiếng, để cứu vãn danh dự chính trị đứng lên bờ vực sụp đổ do chống dịch không hiệu quả, chính khách Mỹ ra sức thúc đẩy trường học lên lớp trở lại, thậm chí đề xuất sách lược “miễn dịch cộng đồng”.

“Chính trị tống tiền khoa học” là nguồn gốc khiến việc phòng chống dịch Covid-19 của Mỹ rơi vào vực thẳm_fororder_chinhtri2

Từ Trung Quốc đến Tổ chức Y tế thế giới, từ Liên minh châu Âu đến đối thủ chính trị trong nước đều trở thành đối tượng “đổ vạ trách nhiệm” của họ.

Trung tâm Nghiên cứu Pew mới đây công bố một kết quả điều tra dân ý cho thấy, đa số công dân Mỹ bày tỏ không tín nhiệm chính phủ Mỹ, cho rằng các chính khách không đứng đắn, thực thi chính sách không công khai minh bạch, không có tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập