Hải Vân

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đề nghị dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu lương thực tại Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Thủy lợi G20

14-09-2020 15:34:05(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đề nghị dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu lương thực tại Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Thủy lợi G20_fororder_han

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc ngày 13/9 cho biết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú ngày 12/9 đề nghị dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu lương thực và hàng nông sản quan trọng khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Thủy lợi G20.

Bộ trưởng Hàn Trường Phú nêu rõ, hiện dịch Covid-19 vẫn đang lây lan trên toàn cầu, chuỗi thương mại, chuỗi cung ứng lương thực thế giới bị tác động, là nước lớn sản xuất nông nghiệp và lực lượng dẫn dắt quan trọng toàn cầu, G20 nên chung tay duy trì an ninh lương thực và ổn định nông nghiệp quốc tế.

Khi đề cập đến tình hình an ninh lương thực Trung Quốc, Bộ trưởng Hàn Trường Phú cho biết: “Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng sản xuất lương thực, kể từ đầu năm đến nay đã áp dụng biện pháp khác thường để ứng phó tác động của dịch  Covid-19 và thiên tai nghiêm trọng, sản lượng lương thực vụ chiêm lập mức cao kỷ lục, xu thế sinh trưởng của lương thực vụ mùa nhìn chung tốt đẹp, cả năm có triển vọng bội thu”.

Hội nghị Nông nghiệp và Thủy lợi G20 ngày 12/9 diễn ra theo hình thức trực tuyến, hội nghị đã triển khai thảo luận về ứng phó dịch Covid-19, hợp tác thương mại đầu tư nông nghiệp, giảm thiểu sự tổn thất và lãng phí lương thực, cũng như quản lý nguồn nước v.v, thể hiện tầm quan trọng của việc ổn định nông nghiệp trong bối cảnh rủi ro thách thức toàn cầu.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập