Duy Hoa

Tổng Bí thư Tập Cận Bình: Đối mặt dịch COVID-19, Trung ương Đảng ứng phó sự việc không bình thường bằng biện pháp không bình thường

08-09-2020 14:34:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Đối mặt dịch bệnh nghiêm trọng đột xuất, Trung ương Đảng xuất phát từ toàn cục, quyết sách quả quyết, ứng phó sự việc không bình thường bằng biện pháp không bình thường. Trung ương Đảng kiên trì đặt an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân lên hàng đầu, thực hiện lãnh đạo thống nhất tập trung ngay trong giờ đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, Bộ Chính trị triệu tập 21 lần hội nghị nghiên cứu quyết sách, bố trí cuộc chiến bảo vệ Vũ Hán, cuộc chiến bảo vệ Hồ Bắc, xây dựng sách lược chiến lược quan trọng theo tình hình cụ thể.

Chúng ta thành lập Tiểu ban lãnh đạo Trung ương ứng phó dịch bệnh, cử nhóm chỉ đạo Trung ương, xây dựng cơ chế phối hợp phòng chống, kiểm soát do Quốc vụ viện đứng đầu.

Chúng ta dốc hết sức điều trị bệnh nhân, không bỏ sót một người lây nhiễm, không từ bỏ một bệnh nhân, kiên trì kết hợp Đông-Tây y, toàn bộ chi phí do nhà nước lo liệu, đã nâng cao tỷ lệ điều trị khỏi bệnh, giảm tỷ lệ tử vong ở mức tối đa.

Chúng ta nhanh chóng xây dựng cơ chế công bố thông tin liên quan dịch bệnh, thông báo thông tin dịch bệnh một cách thực sự cầu thị, công khai, minh bạch.

Dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng, cả nước nhanh chóng hình thành bố cục chiến lược phòng chống lập thể, triển khai toàn diện, chỉ huy thống nhất, ngăn chặn hiệu quả sự lây lan trên diện rộng của dịch bệnh, thay đổi tiến trình nguy hiểm lây nhiễm vi-rút, bảo vệ tối đa an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân!

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập