Mẫn Linh

Dịch vụ toàn cầu, ưu đãi và cùng hưởng

04-09-2020 15:16:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Toàn cầu hoá kinh tế là trào lưu lịch sử.

Không có nước nào có thể tự giải quyết những vấn đề nan giải đặt ra cho phát triển của kinh tế thế giới.

Kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ của Trung Quốc năm 2019 đạt 5 nghìn 400 tỷ Nhân dân tệ, liên tục 6 năm đứng thứ hai thế giới.

Nửa đầu năm nay, tổng kim ngạch hợp đồng dịch vụ thuê ngoài mà doanh nghiệp Trung Quốc tiếp nhận đạt 679 tỷ 530 triệu Nhân dân tệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, cùng với toàn cầu hoá kinh tế được thúc đẩy vào chiều sâu, thương mại dịch vụ ngày một trở thành một phần quan trọng của thương mại quốc tế và lĩnh vực quan trọng trong hợp tác kinh tế-thương mại giữa các nước, đã tiếp thêm động năng mới cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới. Sự phát triển của thương mại dịch vụ có triển vọng rộng mở, tiềm năng to lớn, chúng ta cần nắm bắt cơ hội, chung tay kiến tạo tương lai tốt đẹp “Dịch vụ toàn cầu, ưu đãi và cùng hưởng”.

Là một trong ba hội chợ triển lãm mở cửa đối ngoại lớn của Trung Quốc sánh vai với Hội chợ Quảng Châu, Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc và là hội chợ tổng hợp trong lĩnh vực thương mại dịch vụ đầu tiên trên thế giới cũng như hoạt động kinh tế-thương mại quốc tế quan trọng tổ chức ngoại tuyến đầu tiên của Trung Quốc sau khi xảy ra dịch COVID-19, Hội chợ Thương mại dịch vụ quốc tế Trung Quốc năm 2020 thu hút sự quan tâm của thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập