Dung Dung

Hội nghị Bộ trưởng RCEP nhấn mạnh hiệp định này sẽ phát huy vai trò quan trọng trong sự khôi phục sau dịch Covid-19

28-08-2020 16:37:54(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) nhấn mạnh hiệp định này sẽ phát huy vai trò quan trọng trong sự khôi phục sau dịch Covid-19_fororder_a7ed-iyhvyva6150486

Theo Tân Hoa xã: Ngày 27/8, Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ 8 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Thông cáo báo chí chung được công bố sau hội nghị cho biết, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ phát huy vai trò quan trọng trong sự khôi phục, giữ gìn sự phát triển và ổn định của kinh tế trong khu vực và toàn cầu sau dịch Covid-19.

Thông cáo cho biết, các Bộ trưởng nhất trí cho rằng, ký kết Hiệp định RCEP sẽ vực dậy niềm tin thương mại, thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực, giữ gìn sự ổn định và chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, thể hiện sự ủng hộ của khu vực đối với cơ chế thương mại đa phương cởi mở, bao trùm và dựa trên quy tắc.

Hội nghị lần này do Việt Nam, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN và Niu Di-lân, nước điều phối các nước thành viên RCEP không thuộc ASEAN đồng chủ trì.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập