Hải Vân

Cảnh giác “chủ nghĩa ích kỷ vắc xin” của chính khách Mỹ phá hoại phòng chống dịch bệnh toàn cầu

25-08-2020 19:16:10(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Cảnh giác “chủ nghĩa ích kỷ vắc xin” của chính khách Mỹ phá hoại phòng chống dịch bệnh toàn cầu_fororder_tedros

Đài chúng tôi ngày 24/8 ra bình luận nhan đề “Cảnh giác ‘chủ nghĩa ích kỷ vắc xin’ của chính khách Mỹ phá hoại phòng chống dịch bệnh toàn cầu.

“Chúng ta cần phải tránh chủ nghĩa dân tộc vắc xin, chia sẻ cung ứng có hạn mang tính sách lược trên phạm vi toàn cầu, như vậy mới thật sự phù hợp lợi ích quốc gia của các nước”. Mới đây, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros bày tỏ lo ngại đối với lối làm tích trữ vắc xin tiềm tàng, bài xích nước khác có được vắc xin của một số nước. Trên thực tế, lối làm của một số chính khách Mỹ không chỉ như thế, mà còn là thi hành “chủ nghĩa ích kỷ vắc xin” không chút ngần ngại, đang quấy nhiễu và phá hoại hợp tác phòng chống dịch bệnh toàn cầu.

Cảnh giác “chủ nghĩa ích kỷ vắc xin” của chính khách Mỹ phá hoại phòng chống dịch bệnh toàn cầu_fororder_tedros2

Một số chính khách một mặt trăm phương nghìn kế gắn vắc xin với chính trị, chẳng hạn như công kích vô cớ “Trung Quốc đánh cắp công nghệ và dữ liệu vắc xin Mỹ”, vu cáo công tác nghiên cứu phát triển vắc xin của Trung Quốc là triển khai “ngoại giao vắc xin” v.v; mặt khác, giành giật từng giây từng phút quyền chủ đạo nghiên cứu phát triển và sử dụng vắc xin, thậm chí tính toán mượn cớ kiếm lời. Ngay từ tháng 3 năm nay, chính phủ Mỹ đã bị chỉ trích mưu toan mua đứt một kỹ thuật nghiên cứu phát triển vắc xin của Công ty Công nghệ sinh học Đức, lối làm ích kỷ này bị các bên phê bình mạnh mẽ.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập