Hải Vân

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh

24-08-2020 14:25:27(GMT+08:00) Bộ Ngoại giao
Chia sẻ:

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh_fororder_vuong

Theo tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Ngày 23/8, tại Đông Hưng, Quảng Tây, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, hôm nay chúng ta đã cùng tham dự hoạt động kỷ niệm 20 năm hoạch định biên giới và 10 năm phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền hai nước Trung-Việt, tổng kết kinh nghiệm bổ ích, xác định mục tiêu công tác bước tới. Đồng thời cùng thăm Nhà bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động hữu nghị tại khu vực biên giới Trung-Việt năm xưa. Những hoạt động này đều hết sức có ý nghĩa, để chúng ta một lần nữa cảm nhận được tình hữu nghị Trung-Việt không dễ gì có được, quang cảnh khu vực biên giới Trung-Việt cùng phát triển phồn vinh không dễ gì có được, cục diện phát triển bừng bừng của hai nước Xã hội chủ nghĩa Trung-Việt không dễ gì có được. Mỗi thế hệ đều có trách nhiệm của mình. Trách nhiệm của chúng ta chính là kế thừa và tôn vinh tình hữu nghị Trung-Việt được các thế hệ tiền bối hai nước dày công vun đắp, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước đi lên phía trước, phát triển lớn mạnh sự nghiệp Xã hội chủ nghĩa của hai nước.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, dịch Covid-19 vẫn đang lây lan trên toàn cầu, hai nước Trung-Việt đi đầu kiểm soát thành công dịch bệnh, dẫn đầu khôi phục phát triển kinh tế-xã hội, thể hiện ưu thế chế độ và thành quả hợp tác của hai nước, quan hệ Trung-Việt trải qua thử thách của dịch bệnh sẽ càng bền chặt, tràn đầy sức sống hơn.

Ông Phạm Bình Minh cho biết, hoạt động kỷ niệm lần này có ý nghĩa quan trọng. Việt Nam coi trọng cao quan hệ với Trung Quốc, đặt phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong đối ngoại. Mong hai bên sớm nối lại trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại trên cơ sở làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh bình thường hóa.

Hai bên còn đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập