Mẫn Linh

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Ai kém nhất trong phòng chống dịch bệnh thế giới, e rằng chỉ có Bộ trưởng Y tế Mỹ

13-08-2020 13:41:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Ai kém nhất trong phòng chống dịch bệnh thế giới, e rằng chỉ có Bộ trưởng Y tế Mỹ_fororder_2

Theo tờ “Thời báo Hoàn Cầu” Trung Quốc: Ngày 12/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chủ trì buổi họp báo thường kỳ, có phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Trung Quốc trước thông tin về Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ A-da ngày 11/8 có bài diễn văn tại Đại học Đài Loan, nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn có cơ hội cảnh báo và chung tay chống dịch với thế giới, nhưng lại không làm như vậy. Trung Quốc chưa thực hiện nghĩa vụ quy định trong Điều lệ y tế quốc tế, đi ngược với tinh thần hợp tác mà y tế toàn cầu cần thiết. Nếu vi-rút xuất hiện ở các nơi như Đài Loan và Mỹ, có thể rất dễ dàng được kiểm soát?

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, chúng tôi một lần nữa cảnh cáo Mỹ, Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ và Đài Loan tiến hành giao lưu chính thức với bất cứ cớ nào. Trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, một số người Mỹ không nên ấp ủ ảo tưởng và may mắn, kẻ đùa với lửa chắc chắn có ngày chết cháy. Tôi cũng lưu ý nhà đương cục Đài Loan không nên khăng khăng một mực, cam tâm làm con rối, cậy thân cậy thế, nhờ thế lực nước ngoài để nâng cao vị thế, chơi trò “tìm kiếm độc lập với cớ dịch bệnh” là con đường cùng.

Về vấn đề phòng, chống dịch bệnh, chúng tôi đã nhiều lần giới thiệu biện pháp và thành quả phòng, chống dịch bệnh của Trung Quốc với hình thức tọa độ thời gian, sự thật hết sức rõ ràng.

Từ khi xảy ra dịch COVID-19, với thái độ công khai, minh bạch và có tinh thần trách nhiệm, Trung Quốc thực hiện nghiêm chỉnh chức trách và nghĩa vụ quy định trong Điều lệ y tế quốc tế, đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh toàn diện nhất, nghiêm ngặt nhất và triệt để nhất, dốc toàn lực kiểm chế sự lây lan của dịch bệnh, tích cực triển khai hợp tác quốc tế phòng, chống dịch bệnh. Chính phủ Trung Quốc kiên trì nhân dân trên hết, mạng sống trên hết, nộp bài thi phòng, chống dịch bệnh chịu được sự kiểm nghiệm của thời gian và lịch sử. Sự hy sinh to lớn và đóng góp quan trọng của Trung Quốc cho phòng, chống dịch bệnh toàn cầu được mọi người ghi nhận.

Nhìn lại Mỹ, số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ hiện đã vượt quá 5 triệu, hơn 160 nghìn người tử vong. Trước tình hình dịch bệnh cam go như vậy, các quan chức chủ yếu trong lĩnh vực y tế Mỹ không trấn giữ trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, hết lòng làm tròn trách nhiệm kiểm soát tốt dịch bệnh trong nước, mà bỏ mặc hàng triệu người dân vật lộn với bệnh tật, đến Đài Loan làm show chính trị. Vị quan chức Mỹ này liệu có biết không, chính trong ba ngày cái gọi là “chuyến công du” của ông, số ca nhiễm COVID-19 mới tăng ở Mỹ vượt quá 150 nghìn, hơn 2000 người bị dịch bệnh cướp đi tính mạng.

“Thao tác” lần này của vị quan chức Mỹ một lần nữa minh chứng trong mắt ông, tính mạng của nhân dân Mỹ không đáng một xu so với tư lợi chính trị. Diễn biến của dịch bệnh ở Mỹ đã mất kiểm soát, điều này e rằng có quan hệ trực tiếp với Bộ trưởng A-da, chúng tôi không rõ ông ấy có được sức mạnh và dũng khí từ đâu để phê bình thành quả phòng, chống dịch bệnh của Trung Quốc một cách trâng tráo. Nếu các nước trên thế giới cần so sánh ai kém nhất trong phòng, chống dịch bệnh, e rằng chỉ có Bộ trưởng A-da mà thôi, ông sở dĩ phê bình Trung Quốc là vì muốn lấy Trung Quốc làm con dê chuộc tội cho việc phòng, chống dịch bệnh bất lực của Mỹ. Đình chỉ show diễn chính trị, tập trung sức lực cứu vãn tính mạng của người dân Mỹ, đây mới là công việc của một vị Bộ trưởng Y tế. Quan chức Mỹ này nói rằng, nếu loại vi-rút này xuất hiện tại Mỹ và các nơi khác có thể sẽ rất dễ dàng kiểm soát. Chúng tôi mong đợi ông sớm thể hiện năng lực thực sự của mình, sớm kiểm soát dịch bệnh trong nước.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập