Thiên Thư

“Thời báo Tài chính” Anh: Mức độ tuỳ thuộc của ngành khoa học công nghệ Mỹ đối với Trung Quốc bị đánh giá thấp

12-08-2020 14:39:04(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Thời báo Tài chính” Anh: Mức độ tuỳ thuộc của ngành khoa học công nghệ Mỹ đối với Trung Quốc bị đánh giá thấp_fororder_1

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Báo điện tử tờ “Thời báo Tài chính” của Anh đăng bình luận viết, mức độ tuỳ thuộc của ngành khoa học công nghệ Mỹ đối với Trung Quốc bị đánh giá quá thấp. Hai nước lớn về ngành khoa học công nghệ Trung-Mỹ có mối liên hệ chặt chẽ, nếu hai bên tách rời sẽ giáng đòn kinh tế trầm trọng cho hàng trăm công ty khoa học công nghệ Mỹ.

Bài bình luận cho hay, 1/5 doanh thu trong năm của Công ty Apple đến từ Trung Quốc, đồng thời, Trung Quốc cũng là thị trường quan trọng có được khách hàng mới của Apple.

Bài bình luận còn nêu rõ, sự tùy thuộc của các doanh nghiệp khác của Mỹ đối với Trung Quốc còn lớn hơn. Ví dụ, 5 công ty sản xuất chip của Mỹ như Công ty NVIDIA, Công ty Thiết bị Texas, Công ty Qualcomm, Công ty Intel và Công ty Broadcom, giá trị thị trường của mỗi công ty đều vượt quá 100 tỷ USD, có 25%-50% doanh thu đến từ Trung Quốc.

Biên tập viên:Thiên Thư
Lựa chọn phương thức đăng nhập