Mẫn Linh

Phản đối xúi giục đối đầu và gây chia rẽ, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại

09-08-2020 10:17:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phát động “Cuộc chiến ngoại giao” bộc lộ Mỹ thiếu tự tin

Theo tin Đài chúng tôi: Trả lời phỏng vấn của Tân Hoa xã, Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, hành vi xúi giục đối đầu, gây chia rẽ không hiếm thấy trên lịch sử, nhưng cuối cùng đều bị mọi người khinh bỉ. Ngày nay nhân loại đã bước vào thế kỷ 21, không ngờ lại có người đứng ra kéo xuống màn sắt mới, gây chia rẽ mới, đây là ngang nhiên coi thường tiến bộ và trí tuệ của nhân loại, cũng là đảo ngược bánh xe lịch sử, đi ngược với trào lưu thời đại, trái với nguyện vọng của đa số nước, đương nhiên không được lòng người, tất sẽ ít người hưởng ứng.

Trung Quốc là nước đánh đổ nền chuyên chế, giành được tự do từ sự áp bức của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân. Tự do, dân chủ, pháp quyền đã sớm ghi vào Hiến pháp Trung Quốc, cũng trở thành nội dung quan trọng của giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc cũng ý thức rằng, tự do không phải buông trôi, khoa học lý tính, trật tự pháp luật cũng như quy tắc quốc tế đều là nền tảng của tự do.

Trung Quốc từ trước đến nay là nước tôn sùng “hòa và hợp”, cho rằng “chia rẽ sẽ gây ra chiến tranh, chiến tranh sẽ dẫn đến rối loạn, rối loạn sẽ dẫn đến nghèo nàn.” Trung Quốc luôn phản đối cách làm nguy hiểm chia rẽ thế giới bằng ý thức hệ. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất sáng kiến quan trọng xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, chính là xuất phát từ vượt qua bất đồng của chế độ khác nhau, loại bỏ tư duy có tổng bằng không, hình thành định hướng phấn đấu chung của các nước khác nhau, dân tộc khác nhau, văn minh khác nhau, Trung Quốc sẽ nỗ lực bền bỉ để thực hiện tương lai tốt đẹp của toàn nhân loại này.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập