Mẫn Linh

Phát động “Cuộc chiến ngoại giao” bộc lộ Mỹ thiếu tự tin

09-08-2020 10:18:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phát động “Cuộc chiến ngoại giao” bộc lộ Mỹ thiếu tự tin_fororder_A1124

Theo tin Đài chúng tôi: Trả lời phỏng vấn của Tân Hoa xã, Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Hiu-xtơn là tổng lãnh sự quán đầu tiên thành lập ở Mỹ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Mỹ, luôn là một biểu tượng quan trọng về tình hữu nghị hai nước Trung-Mỹ. Đóng cửa một tổng lãnh sự quán có ý nghĩa lịch sử và hiện thực quan trọng như vậy, thì coi như là đã đóng kín một cửa sổ giao lưu và tìm hiểu lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Trung-Mỹ, gây phương hại cho việc phát triển bình thường hóa quan hệ và tình hữu nghị nhân dân giữa hai nước Trung-Mỹ. Hơn nữa, Mỹ đưa ra mọi lý do đều là muốn đổ tội cho Trung Quốc, ăn nói bừa bãi, không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào có thể chịu được kiểm nghiệm.  

Đối với thái độ ngang ngược vô lý của Mỹ, Trung Quốc tất nhiên không thể làm ngơ, biện pháp đáp trả của Trung Quốc hợp tình, hợp lý, hợp pháp, cũng hoàn toàn phù hợp thông lệ ngoại giao. Trung Quốc không có ý muốn cũng không có hứng thú phát động cái gọi là “Cuộc chiến ngoại giao” với Mỹ, vì việc này sẽ gây phương hại nhiều hơn cho lợi ích nhân dân hai nước. Việc phát động “Cuộc chiến ngoại giao” không chứng tỏ được sức mạnh của Mỹ, ngược lại đã bộc lộ Mỹ ngày càng thiếu tự tin. Nếu Mỹ tiếp tục phạm sai lầm, thì Trung Quốc sẽ theo đến cùng.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập