Dung Dung

Câu chuyện giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và tỉnh Cát Lâm

07-08-2020 16:44:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Câu chuyện giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và tỉnh Cát Lâm_fororder_1

Các bạn thính giả thân mến, mới đây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đi sát khảo nghiên cứu tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Chương trình “Kể chuyện Tập Cận Bình” hôm nay, Hải Vân sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và tỉnh Cát Lâm.

Ngày 22/7, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tới tỉnh Cát Lâm khảo sát và điều tra nghiên cứu. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư trước tiên đến huyện Thụ Lê, thành phố Tứ Bình tìm hiểu tình hình sản xuất lương thực, bảo tồn và tận dụng đất đen, cơ giới hóa nông nghiệp và quy mô hóa kinh doanh, v.v. Sau đó, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tới thăm Nhà Kỷ niệm Chiến dịch Tứ Bình, ôn lại lịch sử cách mạng, tưởng nhớ các tiên liệt cách mạng.

Câu chuyện giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và tỉnh Cát Lâm_fororder_2

Ngày 16/7 của 5 năm trước, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng đã đến vùng đất phì nhiêu ở Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên của tỉnh Cát Lâm. Tổng Bí thư đi dọc cánh đồng rồi bước vào ruộng lúa, tìm hiểu cây lúa mọc tốt hay không, giao lưu với bà con nông dân và nhân viên kỹ thuật đang chăm sóc đồng ruộng, căn dặn họ phải làm kỹ các biện pháp kỹ thuật nâng cao sản lượng, cố gắng được bội thu vào vụ thu. Lời nói và hành động của Tổng Bí thư đã thể hiện sự quan tâm và coi trọng đối với sản xuất lương thực và xây dựng hiện đại hóa nông nghiệp.

Trên đồng ruộng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình có lời căn dặn sâu sắc rằng, “Trung Quốc có 1,3 tỷ dân, phải dựa vào chính bản thân mới có thể ổn định sản xuất lương thực”. An ninh lương thực là cơ sở quan trọng của an ninh quốc gia, tỉnh Cát Lâm là một trong những “kho lương thực Đông Bắc”, chịu trách nhiệm quan trọng trong việc làm tốt “bát cơm của Trung Quốc”.

Làm thế nào để gánh vác trách nhiệm an ninh lương thực, cũng như không ngừng nỗ lực để thực hiện đột phá mới về sản xuất lương thực? Ngày 9/3/2015, khi tham gia phiên thảo luận của Đoàn đại biểu tỉnh Cát Lâm tại kỳ họp thứ ba Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 12, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhấn mạnh một điểm then chốt: Hiện đại hóa nông nghiệp.

Câu chuyện giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và tỉnh Cát Lâm_fororder_4

Lối ra của nông nghiệp là hiện đại hóa, khâu then chốt của hiện đại hóa nông nghiệp là tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cần phải lấy khoa học kỹ thuật làm chống đỡ, đi con đường phát triển hiện đại hóa nông nghiệp, thực hiện sản xuất lương thực thông qua nâng cao độ phì nhiêu của đất, nâng cao khoa học kỹ thuật để phát triển nông nghiệp. Tổng Bí thư cho biết: “Ba tỉnh Đông Bắc đang đứng đầu về thực hiện hiện đại hóa nông nghiệp, cần phải ra sức phát triển hiện đại hóa nông nghiệp, tuân theo quy luật, phát triển khoa học”.

Năm 2019, sản xuất lương thực ở tỉnh Cát Lâm có được bội thu, tổng sản lượng đạt gần 39 tỷ kg, tăng 24,5 tỷ kg so với năm 2018, lượng tăng trưởng đứng đầu cả nước, chiếm 41,2% tổng sản lượng toàn quốc. Trong bối cảnh dịch Covid-19, sản xuất vụ xuân của tỉnh Cát Lâm trong năm 2020 lại thu được thành tích tốt, cây lúa đều mọc rất tốt, vàng óng, trĩu hạt.

Câu chuyện giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và tỉnh Cát Lâm_fororder_3

Ngày 26/9/2018, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đến hồ cá Tra Can được tôn vinh là “kho lương thực, kho thịt, xứ sở cá, biển dầu”. Tại đây, nhìn thấy tình hình bội thu với sức sống bừng bừng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình hết sức vui mừng. Tổng Bí thư cho biết, non xanh nước biếc, trời giá lạnh, đất đóng băng đều là núi vàng biển bạc. Bảo vệ sinh thái và phát triển du lịch sinh thái có thể bổ sung cho nhau, con đường này cần phải đi một cách vững chắc.

Hồ cá Tra Can biển hồ mênh mông, mây trời lồng lộng, cỏ xanh mơn mởn; núi Trường Bạch hùng vĩ hoành tráng, hồ Thiên Trì đẹp như viên ngọc……Cát Lâm không thiếu non xanh nước biếc, cũng không thiếu băng tuyết. Với tài nguyên thiên nhiên độc đáo, chỉ cần chính sách và biện pháp đúng đắn, chuyển đổi thành “núi vàng biển bạc” cũng không phải là việc khó.

Năm 2015, khi khảo sát tại tỉnh Cát Lâm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đặc biệt nhấn mạnh phải quan tâm và theo dõi người dân nghèo khó, kiên trì xóa đói giảm nghèo chính xác, động viên đông đảo lực lượng xã hội giúp đỡ người dân nghèo khó.

Châu Tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên nằm ở phía Đông tỉnh Cát Lâm, tổng dân số là 2 triệu 72 nghìn người, trong đó dân số dân tộc Triều Tiên là 742 nghìn người, chiếm 35.8% tổng dân số cả châu, là Châu tự trị dân tộc Triều Tiên duy nhất và khu vực tập trung cư trú dân tộc Triền Tiên lớn nhất Trung Quốc, cũng là “cửa ngõ” khu thí điểm phát triển mở cửa Trường Xuân - Cát Lâm - Đồ Môn Giang.

Câu chuyện giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và tỉnh Cát Lâm_fororder_5

Ngày 16/7/2015, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến Diên Biên. Vừa xuống máy bay, Tổng Bí thư đã đi xe đến Viện Bảo tàng Diên Biên, nghe nhân viên của châu Diên Biên giới thiệu tình hình tổng thể, tham quan phòng triển lãm thành tựu châu Diên Biên và triển lãm phong tục tập quán của dân tộc Triều Tiên. Tại thôn Quang Đông, đội múa người cao tuổi đang tập luyện, nhảy múa vui vẻ. Tổng Bí thư dừng chân thưởng thức, khen người cao tuổi dân tộc Triều Tiên nhảy múa rất hay, động tác khá đặc biệt và tuyệt vời.

Khen đội múa người cao tuổi dân tộc Triều Tiên múa rất hay, vào thăm nhà của bà con dân tộc Triều Tiên, bỏ giày ngoài cửa nhà, ngồi khoanh chân và chuyện trò với bà con, v.v, thái độ thân thiết như đi thăm nhà họ hàng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình khiến bà con cảm nhận được thiện chí và trọng lượng của câu nói “đoàn kết dân tộc như anh em một nhà”.

Trong chuyến khảo sát này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói một câu cam kết hết sức kiên định và có sức mạnh rằng: “Chúng ta đang cố gắng hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, cuộc sống khá giả toàn diện không thể thiếu ai, không thể thiếu một dân tộc nào”. Dân tộc Trung Hoa là một đại gia đình, cả gia đình đều muốn hướng đến cuộc sống tốt đẹp. Không có xã hội khá giả và hiện đại hóa ở các khu vực bà con dân tộc, thì không có xã hội khá giả và hiện đại hóa của toàn quốc.

Câu chuyện giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và tỉnh Cát Lâm_fororder_6

Đẩy nhanh phát triển dân tộc thiếu số và khu vực dân tộc, thúc đẩy bình đẳng hóa dịch vụ công cơ bản, nâng cao năng lực chuyển đổi “non xanh nước biếc” thành “núi vàng biển bạc”, hoàn thiện chính sách khu vực đặc sắc hóa, ưu hóa cơ chế chuyển dịch ngân sách và chi viện kết nghĩa, thực hiện tốt thúc đẩy phát triển khu vực dân tộc và dân tộc ít người, quy hoạch như hành động chấn hưng biên giới làm giàu cho người dân, v.v. Chỉ cần kiên trì cùng đoàn kết phấn đấu, cùng phát triển phồn thịnh, người dân các dân tộc chắc chắn có thể cùng tạo ra tương lai tốt đẹp, cùng hưởng vinh quang và giấc mơ mới của dân tộc Trung Hoa.

Các bạn thính giả thân mến, chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình hôm nay xin khép lại tại đây, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập