Dung Dung

Câu chuyện xóa đói giảm nghèo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình

07-08-2020 16:42:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Câu chuyện xóa đói giảm nghèo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình_fororder_11

Các bạn thính giả thân mến, trong chương trình “Kể chuyện Tập Cận Bình” hôm nay, Hải Vân xin giới thiệu với các bạn một số câu chuyện về xóa đói giảm nghèo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã kể trong các thời điểm và trường hợp khác nhau. Trong hơn 40 năm qua, từ Bí thư Chi bộ Đảng của đội sản xuất, đến nhà lãnh đạo tối cao của một nước lớn, Tổng bí thư Tập Cận Bình luôn day dứt về người dân nghèo khó, quan tâm và suy nghĩ về công tác xóa đói giảm nghèo. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói rằng, “Nhiều năm qua, tôi luôn làm việc liên quan đến xóa đói giảm nghèo, thực ra, tôi chính là đến từ nơi nghèo khó”.

Đầu năm 1969, chàng trai Tập Cận Bình đến tham gia đội sản xuất ở nông thôn tại Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, lúc đó còn chưa đến 16 tuổi, bỗng chốc từ Bắc Kinh đến một nơi nghèo khó như vậy, chàng trai Tập Cận Bình có cảm nhận thật sự sâu sắc. Cứ đến vụ xuân, nhà nào cũng để lại lương thực duy nhất cho lao động chính để cày ruộng, phụ nữ thì đưa con cái đi ăn xin. Hồi đó, hiện tượng ăn xin hết sức phổ biến, có một số đội sản xuất còn phải viết giấy chứng minh cho những người đi ăn xin. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, “Hồi đó, khiến tôi rất xúc động, tôi thấy sao mà cuộc sống của nông dân khổ thế?”

Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng tham gia đội sản xuất ở nông thôn 7 năm tại thôn Lương Gia Hà, tỉnh Thiểm Tây, trong đó có hai năm đảm nhiệm Bí thư chi bộ của đại đội sản xuất. Khi nhớ về cuộc sống thời đó, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, “Có một lần, địa phương tổ chức bí thư chi bộ đi tham quan thôn Đại Trại, vì thôn Lương Gia Hà có việc, tôi không đi được. Có người đi về nói với tôi rằng, người dân thôn đó ngày nào cũng có thể ăn bột mì, nhưng họ nói, nhằm chi viện xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải để lại bột mì, chỉ ăn ngô. Có người nói, chúng ta hãy đặt ra một mục tiêu, mục tiêu học tập thôn Đại Trại chính là bốn mùa quanh năm chúng ta đều có thể ăn ngô. Tôi nói, mục tiêu này rất lớn, chúng ta hãy cố gắng để thực hiện”.

Trong thời đại đó, cuộc sống ở nông thôn hết sức nghèo khó, nhưng để làm tốt công tác nông thôn, phải lấy thật sự cầu thị làm điểm nhấn, nếu không việc gì cũng rất khó thực hiện. Sau khi tôi làm Bí thư chi bộ Đảng của đại đội sản xuất, cũng luôn tuân theo con đường này. Hồi đó tôi vừa mới 20 tuổi, tâm sức chủ yếu tập trung vào giúp người dân thu được càng nhiều lương thực, kiếm thêm chút tiền lẻ.

Câu chuyện xóa đói giảm nghèo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình_fororder_33

Năm 1982, tôi làm việc tại thành phố Chính Định, tỉnh Hà Bắc, điều kiện cuộc sống lúc đó rất gian khổ. Tôi mang tất cả đồ đạc khi đi tham gia đội sản xuất ở nông thôn và những quần áo bộ đội, đến nơi đó, phát hiện ngay cả ký túc xá cũng không có, tôi ở luôn tại văn phòng làm việc, dùng hai chiếc ghế để làm giường, chăn cũng là do mình mang đến. Năm đó, huyện Chính Định khá nghèo và lạc hậu. Khi đi khảo sát nghiên cứu ở nông thôn, tôi thường xuyên phải đi qua một con sông, từ công xã phía Bắc đến công xã phía Nam, nếu đi xe mất rất nhiều thời gian, phải đi qua thành phố Thạch Gia Trang mới đến. Khi đi khảo sát thực tế, tôi đều đi xe đạp, đến bờ sông, vác xe đạp lội qua sông. Sau khi đến công xã, tôi ở nhờ tại đấy, hồi đó không có khách sạn, Bí thư công xã dành văn phòng và giường cho tôi. Tình hình trong những năm đó, tôi còn nhớ như in. Mặc dù vất vả, nhưng thật sự có thể nắm được tình hình thực tế, đã rút ngắn khoảng cách với các cán bộ cơ sở và bà con địa phương, tình cảm trở nên gắn bó hơn. Sau khi đảm nhiệm Bí thư huyện ủy, tôi đều đã đi qua hơn 200 thôn làng của cả huyện.

Câu chuyện xóa đói giảm nghèo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình_fororder_44

Khi đảm nhiệm Phó Bí thư, Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến, đồng chí Tập Cận Bình nêu ra vấn đề “Xóa đói giảm nghèo thật sự, giảm những nơi thật sự nghèo khó.” Nhiều khi cấp trên đã đưa ra biện pháp, cấp dưới không hiểu rõ tình hình, cuối cùng tiền ngân sách không biết dùng đi đâu, thậm chí còn hình thành một nơi nảy sinh tham nhũng, đồng chí Tập Cận Bình luôn suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề này.

Sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi đi khảo sát tại một số khu vực, Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn muốn tình hiểu về tình hình thật sự nghèo khó, ví dụ như tại Phụ Bình của tỉnh Hà Bắc, Hoa Viên của tỉnh Hồ Nam, Đông Hương của tỉnh Cam Túc, v.v, đều là những nơi nghèo nhất. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, “Lần trước đi khảo sát tại thôn Thập Bát Động ở miền Tây tỉnh Hồ Nam, tôi đã có cảm nhận hết sức sâu sắc. Leo núi đi rất lâu, rất khó mới đến làng đó. Sau khi đến nơi, có một bà cụ gặp tôi và hỏi tôi, ‘Xin hỏi anh họ gì? Anh đến từ đâu?’ Bà cụ không biết tôi, vì nơi đó khá xa xôi, bà cụ không xem truyền hình, trình độ văn hóa cũng không đủ”.

Những nơi như vậy làm thế nào để giàu có? Tư duy xóa đói giảm nghèo ở những nơi đôi lúc không đúng, dường như xóa đói giảm nghèo đều phải làm một số dự án công nghiệp. Làm dự án công nghiệp tại vùng sâu vùng xa, không có nhân tài, không có thị trường, giá thành lại cao, không dễ phát triển. Xóa đói giảm nghèo cần phải làm việc thực tế mới giải quyết được vấn đề.

Câu chuyện xóa đói giảm nghèo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình_fororder_22

Trước hết, phải lo cho thế hệ sau, để trẻ em có thể đi học, giáo dục không thể lạc hậu. Tiếp theo, một số cơ sở hạ tầng cơ bản cần phải được đảm bảo, như đường xá, điện, nước, v.v, phải thực hiện bình đẳng hóa dịch vụ công. Hơn nữa, nếu ở vùng núi thì phải dựa vào núi, ở gần nước thì phải dựa vào nước, căn cứ theo điều kiện và năng lực của họ, hướng dẫn họ chăn nuôi khoa học, dành cho họ một số vốn xóa đói giảm nghèo, như vậy mới có thu nhập mấy nghìn tệ/năm, cũng có thể thoát nghèo. Đối với lớp trẻ, chủ yếu là tìm những kênh tạo việc làm, tổ chức một số lớp đào tạo, hướng dẫn họ đi làm công ở ngoài. Đối với những người làm trồng trọt hay chăn nuôi, thì phải giúp họ nâng cao giá trị gia tăng.

Tại sao nói phải xóa đói giảm nghèo chính xác? Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho rằng, xóa đói giảm nghèo cũng phải chính xác, nếu không, tiền vốn sẽ không thể dùng vào những khâu then chốt. Đừng nên vì Tổng Bí thư đã đi qua, thì làm một kiểu khác so với các nơi khác, xây dựng thành những chậu cảnh không thể phổ biến. Tiền cũng không được dùng để ăn uống hoặc lạm dụng, điều đó là không được. Xóa đói giảm nghèo phải tránh hô khẩu hiệu, cũng không nên đặt mục tiêu quá lớn mà không thực tế, phải làm tốt từng việc nhỏ.

Các bạn thính giả thân mến, chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình hôm nay xin khép lại tại đây, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập