Dung Dung

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ nhiễm vi rút nCoV – Kết quả nghiên cứu của Nga ủng hộ quan điểm vi-rút nCoV bắt nguồn từ tự nhiên

03-08-2020 15:47:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ nhiễm vi rút nCoV – Kết quả nghiên cứu của Nga ủng hộ quan điểm vi-rút nCoV bắt nguồn từ tự nhiên_fororder_1

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/8, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah xác nhận trên Twitter rằng kết quả xét nghiệm của ông dương tính với nCoV, hiện đang nằm viện. Ấn Độ đã liên tục mấy ngày có số ca nhiễm mới tăng hơn 50 nghìn/ngày.

Nhân viên nghiên cứu khoa học Nga mới đây báo cáo rằng, họ đã phân tích diễn biến của dịch Covid-19, kết quả nghiên cứu ủng hộ quan điểm vi-rút nCoV bắt nguồn từ tự nhiên.

Ngày 2/8, Bộ Y tế Phi-li-pin báo cáo đã ghi nhận thêm 50232 ca mắc mới, liên tục 4 ngày lập mức kỷ lục, nước này hiện đã lũy kế ghi nhận hơn 100 nghìn ca mắc covid-19.

Chính phủ Đức mới đây tuyên bố, kể từ ngày 1/8, tất cả nhân viên nhập cảnh Đức đều có thể tiến hành xét nghiệm ARN miễn phí trong 72 tiếng đồng hồ.

Tối 2/8, bang Victoria của Ô-xtrây-li-a có tình hình dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất đã tuyên bố bước vào tình trạng thảm họa, nâng cấp biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm tại thủ phủ Men-bơn của bang này.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập