Hải Vân

Hồng Công hoãn việc bầu cử theo pháp luật thể hiện tinh thần lấy con người làm gốc, phù hợp thông lệ quốc tế

01-08-2020 16:31:55(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hồng Công hoãn việc bầu cử theo pháp luật thể hiện tinh thần lấy con người làm gốc, phù hợp thông lệ quốc tế_fororder_hk

Đài chúng tôi ngày 31/7 ra bình luận nhan đề: Hồng Công hoãn việc bầu cử theo pháp luật thể hiện tinh thần lấy con người làm gốc, phù hợp thông lệ quốc tế.

Do dịch Covid-19 lây lan nghiêm trọng tại Hồng Công, Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 31/7 tuyên bố hoãn bầu cử Hội đồng lập pháp khóa 7 của Đặc khu Hồng Công. Về việc này, Chính phủ Trung ương Trung Quốc cho biết, ủng hộ Trưởng Đặc khu Hành chính cùng Hội nghị Hành chính đưa ra quyết định này theo pháp luật dựa trên lợi ích của công chúng và tình hình thực tế của Hồng Công.

Áp dụng biện pháp bất thường theo pháp luật trong thời kỳ bất thường cho thấy Chính quyền Đặc khu Hồng Công lấy con người làm gốc, đặt an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân lên vị trí hàng đầu, quyết định được đưa ra vừa có thể bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân thành phố, vừa có thể đảm bảo an toàn và công bằng, công chính của việc bầu cử Hội đồng lập pháp, phù hợp thông lệ quốc tế.

Về vấn đề thiếu hụt cơ quan lập pháp do hoãn bầu cử hội đồng lập pháp mang lại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định. Tin rằng Chính quyền Đặc khu Hồng Công có thể thúc đẩy có trật tự bầu cử Hội đồng Lập pháp trên cơ sở phòng chống hữu hiệu dịch Covid-19, đảm bảo kinh tế-xã hội Hồng Công phồn vinh và ổn định lâu dài.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập