La Thành

Hạng người Pôm-peo chèn ép các doanh nghiệp Mỹ “tách rời Trung Quốc” là cách làm điên cuồng

31-07-2020 15:25:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hạng người Pôm-peo chèn ép các doanh nghiệp Mỹ “tách rời Trung Quốc” là cách làm điên cuồng_fororder_8c1001e93901213f5065296063bc3ad62e2e959e

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, khi phát biểu tại Thư viện Ních-xơn, bang California, Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo đã ráo riết bôi nhọ Trung Quốc “ép buộc” các doanh nghiệp Mỹ, nói rằng các doanh nghiệp Mỹ làm ăn với Trung Quốc “lấy lòng Đảng cầm quyền Trung Quốc”, dẫn đến “Trung Quốc ăn cướp Mỹ”. Trên thực tế, hạng người Pôm-peo khăng khăng nói “cạnh tranh tự do” mới là kẻ nhơ nhuốc chính trị đứng đằng sau can dự thô bạo quyết sách thương mại bình thường của các doanh nghiệp Mỹ, cản trở phát triển tự do của các doanh nghiệp Mỹ. Ông Pôm-peo đi ngược quy luật kinh tế thị trường, thúc đẩy kinh tế Trung – Mỹ “tách rời”, đã bộc lộ dụng tâm độc ác.

Hạng người Pôm-peo chèn ép các doanh nghiệp Mỹ “tách rời Trung Quốc” là cách làm điên cuồng_fororder_0b7b02087bf40ad1ac5ae56c64771dd8a8ecce61

Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, tháng 4 năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều Trung – Mỹ tăng lên tới 39,7 tỷ USD, tăng gần 43% so với tháng 3, Trung Quốc lại trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, là điểm sáng hiếm có trong ngoại thương của Mỹ. Đúng như nhân sĩ phân tích chỉ rõ, mặc dù các chính khách Mỹ đồng loạt hò la “tách rời” Trung Quốc, nhưng mức độ tùy thuộc của Mỹ đối với thị trường và sản phẩm Trung Quốc lại tăng cao.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập