Tại Trung Quốc, họ được tôn vinh là “những người đáng yêu nhất”, “con em của nhân dân”, “Trường thành thép”. Bất kể ra chiến trường bảo vệ quê hương đất nước, hay bảo vệ biên cương quốc phòng; bất kể chống dịch Covid-19 hay phòng chống lũ lụt cứu hiểm, họ đều là lực lượng quan trọng bảo vệ Tổ quốc thanh bình và nhân dân an khang.
Tại nước ngoài, họ là lực lượng “mũ nồi xanh”, là lực lượng kiên định giữ gìn hoà bình thế giới trong mưa bom lửa đạn tại 7 vùng nhiệm vụ giữ gìn hoà bình của Liên Hợp Quốc.
Họ có một cái tên chung: Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Họ có sinh nhật chung: Ngày 1 tháng 8 năm 1927
Hôm nay là ngày sinh nhật của họ.