Nam Dương

Giám đốc CDC: Nhận thức chậm chạp về vi rút nCoV đến từ châu Âu khiến Mỹ bùng phát dịch bệnh trong phạm vi rộng

30-07-2020 14:40:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Giám đốc CDC: Nhận thức chậm chạp về vi rút nCoV đến từ châu Âu khiến Mỹ bùng phát dịch bệnh trong phạm vi rộng_fororder_CDC

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/7 giờ địa phương, Giám đốc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát bệnh tật Mỹ Redfield trả lời phỏng vấn Hãng ABC lần đầu tiên thừa nhận, nhận thức chậm chạp của Chính quyền Đô-nan Trăm về mối đe dọa của vi rút nCoV đến từ châu Âu khiến Mỹ bùng phát dịch bệnh trong phạm vi rộng.

  Ông Redfield cho biết, vi rút nCoV từ châu Âu truyền vào Mỹ đã xảy ra trước khi Mỹ nhận thức được vấn đề này. Khi Chính phủ Mỹ ý thức được mối đe dọa của vi rút này và ra lệnh cấm du lịch đối với châu Âu thì đã muộn 2-3 tuần, và mỗi ngày có 60 nghìn người từ châu Âu vào Mỹ, tình hình này có thể là nhân tố chủ yếu khiến Mỹ bùng phát dịch bệnh.

  Ông Redfield cho biết, mong mọi người siết tay ứng phó và phối hợp nhịp nhàng, như vậy sẽ có thể chiến thắng dịch bệnh, trong tình hình hiện nay, kiên trì đeo khẩu trang là phương thức tốt nhất phòng ngừa bị lây nhiễm.

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập