Sảnh Hoa

Hạng người như ông Pôm-peo đa nghi sợ sệt đang trở thành kẻ lưu manh chính trị

30-07-2020 15:32:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Gần đây, trong bài phát biểu chống Trung Quốc, Các chính khách Mỹ Ngoại trưởng Pôm-peo, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Christopher Wray, Cố vấn An ninh quốc gia Robert O’Brien,v.v đều vô cớ bôi nhọ Trung Quốc “đánh cắp” quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ, công kích các lưu học sinh và nhân viên Trung Quốc tại Mỹ có mục đích không đơn thuần. Gần đây, Mỹ thậm chí đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hiu-xtơn với lý do nói trên, phá hoại nghiêm trọng quan hệ Trung-Mỹ.

Hạng người như ông Pôm-peo đa nghi sợ sệt đang trở thành kẻ lưu manh chính trị_fororder_u=2618040383,310411259&fm=26&gp=0

Điều châm biếm là, chính là chính khách Mỹ như ông Pôm-peo, điên cuồng tiến hành hoạt động gián điệp trên toàn cầu, chèn ép sự phát triển khoa học công nghệ của nước khác bằng mọi cách.

Lâu nay, Mỹ áp dụng những biện pháp đe tiện để ăn cắp thông tin quan trọng và thông tin tình báo thương mại của nước khác, phát động tấn công mạng đối với nước khác là việc mọi người đều biết, ngay cả các nước đồng minh phương Tây cũng không bỏ qua, đã trở thành kẻ ăn cắp trên mạng lớn nhất trên toàn cầu.

Hạng người Pôm-peo đang đi ngược lịch sử với tâm trạng đa nghi sợ sệt, đẩy nước Mỹ và bản thân mình vào cảnh nguy hiểm tự đào mồ chôn mình.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập