Hải Vân

“Huawei- Alstom: Hai công ty, chung một kịch bản”

15-07-2020 18:20:11(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_alstom

Theo tin Đài chúng tôi: Mỹ lợi dụng ưu thế về hệ thống thanh toán và vai trò kinh tế toàn cầu, trên danh nghĩa xét xử tư pháp, thực tế tiến hành tấn công thương mại trong phạm vi toàn cầu. Vụ Alstom năm 2013 chính là một vụ điển hình, năm 2013, nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn Alstom Pieruzzi bị bắt, Alstom, “viên ngọc sáng” của Pháp bị Mỹ “giải thể”; 5 năm sau, Giám đốc tài vụ Huawei Mạnh Vãn Châu bị bắt, đại gia viễn thông Huawei bị Mỹ “truy sát” trong phạm vi toàn cầu. Quyền trị ngoại của Mỹ trên thực tế chính là chủ nghĩa bá quyền, nhằm bảo vệ lợi ích của mình trên toàn cầu, Mỹ đang bất chấp mọi giá để càng nhiều con mồi rơi vào “cạm bẫy Mỹ”.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập