Hải Vân

Huawei phản hồi việc Anh tuyên bố cấm mua thiết bị Huawei!

15-07-2020 18:21:54(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_hua

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/7, chính phủ Anh tuyên bố: Kể từ ngày 31 tháng 12 năm nay, cấm các nhà cung cấp dịch vụ thông tin-viễn thông Anh mua thiết bị 5G mới của công ty Huawei; hủy bỏ tất cả thiết bị 5G của Huawei trong mạng hiện có trước năm 2027. Bộ trưởng Bộ Số hóa, văn hóa, truyền thông-thể thao Anh Oliver Dowden thừa nhận, cách làm này sẽ khiến việc xây dựng 5G của nước Anh chậm lại một năm, nhưng vẫn kiên trì nói rằng “liên quan đến bảo vệ an ninh lâu dài mạng thông tin-viễn thông Anh”, đặc biệt là “xem xét đến trừng phạt của Mỹ”.

Người phát ngôn công ty Huawei tại Anh đã lập tức phản hồi việc này trên mạng xã hội. Ông cho biết, “quyết định lấy làm thất vọng này là một tin xấu đối với tất cả thuê bao của nước Anh, cách làm này không những không nâng cao được mà ngược lại còn sẽ giảm trình độ phát triển của Anh, chúng tôi thúc giục chính phủ Anh xem xét lại quyết định này. Rất lấy làm tiếc là, sự phát triển tương lai của Huawei tại Anh bị chính trị hoá, đây là do sự tác động của chính sách thương mại Mỹ, chứ không phải vấn đề an ninh. Chúng tôi sẽ đánh giá kỹ tác động của tuyên bố hôm nay đối với dịch vụ của Huawei tại Anh, đồng thời sẽ hợp tác với chính phủ Anh, làm rõ Huawei sẽ làm thế nào tiếp tục giúp Anh xây dựng thông tin-viễn thông tốt hơn.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập