Hải Vân

Lời bịa đặt liên quan đến Trung Quốc của Ô-xtrây-li-a và sự thật

14-07-2020 17:47:45(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_dich

Theo Tân Hoa xã: Trong thời gian qua, một số chính khách và phương tiện truyền thông Ô-xtrây-li-a đã nặn ra các loại lời bịa đặt liên quan đến Trung Quốc xoay quanh câu chuyện dịch Covid-19, nhưng lại chỉ trích Trung Quốc loan tin giả. Trước đó, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Mô-ri-xơn nói rằng, vi rút bắt nguồn từ Trung Quốc, đồng thời lây lan sang cả thế giới. Nhưng sự thật là, Trung Quốc trước tiên báo cáo dịch bệnh không có nghĩa là đầu nguồn vi rút, nguồn gốc nCoV chưa được xác định. Tìm nguồn gốc vi rút là một vấn đề khoa học nghiêm túc, cần phải dựa vào khoa học, nên để các nhà khoa học và chuyên gia y học nghiên cứu.

Trung Quốc ủng hộ các nhà khoa học và chuyên gia y học tiến hành khảo sát nghiên cứu trong phạm vi toàn cầu dưới sự chủ đạo của Tổ chức Y tế thế giới trên nguyên tắc đảm bảo tính chuyên nghiệp, công bằng và tính xây dựng, để giúp tăng thêm hiểu biết khoa học đối với vi rút này, ứng phó tốt hơn các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng sau này, hoàn thiện hệ thống và năng lực quản lý y tế công cộng toàn cầu.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập