Hải Vân

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới: Các nước trên thế giới đang ở vào 4 loại trạng thái dịch bệnh khác nhau, rất nhiều nước đang tiến lên theo hướng sai lầm

14-07-2020 17:53:08(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_Tedro

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/7, Tổ chức Y tế thế giới tổ chức buổi họp báo thường kỳ về dịch Covid-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros cho biết, các nước trên thế giới hiện đang ở vào 4 loại trạng thái khác nhau.

Một là, những nước linh họat và nhạy cảm, sẵn sàng và ứng phó nhanh chóng hiệu quả ca nhiễm đợt đầu, tránh dịch bệnh bùng phát quy mô. Hai là, những nước đã kiểm soát dịch bệnh nghiêm trọng thông qua lãnh đạo mạnh mẽ và kiên trì áp dụng biện pháp then chốt y tế công cộng, chẳng hạn như nhiều nước châu Âu. Ba là, những nước tuy đã chiến thắng cao điểm của dịch bệnh đợt đầu, nhưng lại xuất hiện cao điểm mới và ca nhiễm tăng nhanh sau khi nới lỏng biện pháp hạn chế. Bốn là, nước đang ở vào tình trạng bùng phát dồn dập dịch bệnh, bao gồm một số nước châu Mỹ, Đông Nam Á và châu Phi.

Tổng Giám đốc Tedros cho biết, rất nhiều nước đang tiến lên theo hướng sai lầm, mục đích duy nhất của vi rút này là lây sang người, nhưng những thông tin rối loạn mà các nhà lãnh đạo đưa ra đang phá hoại yếu tố then chốt nhất trong bất kỳ biện pháp nào, đó chính là tin cậy. Nếu chính phủ không trao đổi rõ ràng với nhân dân nước mình, đồng thời áp dụng chiến lược ứng phó toàn diện ngăn chặn lây lan và cứu vãn sự sống, nếu cộng đồng không tuân thủ nguyên tắc y tế công cộng cơ bản, dịch bệnh sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập