Vũ Minh

Nội các Thái Lan thông qua dự luật, Thái Lan có thể sẽ là nước hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đầu tiên ở châu Á

10-07-2020 15:11:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_u=2952542000,2455333622&fm=55&app=54&f=JPEG

Theo hãng tin The Paper: Ngày 8/7, Nội các Thái Lan thông qua một dự luật, cho phép đồng tính luyến ái đăng ký kết hôn, và sửa đổi pháp luật, để đảm bảo hôn nhân  đồng tính có các quyền lợi như hầu hết các cặp vợ chồng bình thường. Truyền thông nước ngoài chỉ rõ, việc này có thể sẽ khiến Thái Lan trở thành nước hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đầu tiên ở châu Á.

Ngày 8/7, Hãng tin Roi-tơ đưa tin, cùng ngày Nội các Thái Lan phê chuẩn một dự luật dân sự liên quan đến quan hệ bạn đời, dự luật này sẽ công nhận hôn nhân đồng tính, hôn nhân đồng tính có các quyền lợi hợp pháp như các cặp vợ chồng bình thường. Nếu dự luật này được thông qua tại Quốc hội, hôn nhân đồng tính sẽ được hưởng hàng loạt quyền lợi.

Theo tờ Bưu điện Băng Cốc số ra ngày 8/7, trang web Hạ viện Thái Lan sẽ trưng cầu ý dân về dự luật này vào trước ngày 7/8.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập