Nam Dương

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Sẽ hạn chế cấp thị thực cho quan chức Mỹ có biểu hiện tồi tệ trên vấn đề Tây Tạng

09-07-2020 14:18:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 图片默认标题_fororder_zhaolijian

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/7, tại Bắc Kinh, trước việc Mỹ tuyên bố thực thi “Luật Tiếp cận Tây Tạng đối xứng”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc quyết định hạn chế cấp thị thực cho những nhân viên Mỹ có biểu hiện tồi tệ trên vấn đề Tây Tạng.

  Được biết, mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tuyên bố thực thi “Luật Tiếp cận Tây Tạng đối xứng”, nói rằng sẽ áp dụng biện pháp hạn chế thị thực đối với Chính phủ và quan chức liên quan của Trung Quốc.

  Ông Triệu Lập Kiên cho biết, công việc Tây Tạng hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc, không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài can thiệp. Trung Quốc thi hành chính sách mở cửa đối ngoại, Tây Tạng là mở cửa và chưa bao giờ có quy định hạn chế người nước ngoài đến Tây Tạng.

  Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Branstad năm ngoái cũng từng thăm Tây Tạng và tiến hành tọa đàm với nhiều cơ quan của Chính quyền Khu tự trị Tây Tạng.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập