Nam Dương

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đề xuất 3 sáng kiến về thúc đẩy quan hệ Trung – Mỹ trở về quỹ đạo đúng đắn

09-07-2020 14:34:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_wangyi1

Theo tin Đài chúng tôi: Diễn đàn Cơ quan tham vấn và Báo chí Trung – Mỹ trực tuyến ngày 9/7 khai mạc, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu chào mừng cho biết, hai bên Trung – Mỹ không nên mưu cầu thay đổi đối phương, mà nên cùng tìm tòi con đường cùng tồn tại hòa bình giữa các chế độ và nền văn minh khác nhau. Bộ trưởng Vương Nghị đề xuất 3 kiến nghị về thúc đẩy quan hệ Trung – Mỹ trở lại quỹ đạo đúng đắn là kích hoạt và mở cửa toàn bộ kênh đối thoại Trung – Mỹ, xem xét và bàn thảo danh sách giao lưu, tập trung và tiến hành hợp tác chống dịch.

  Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, thế giới không nên không đen thì trắng, sự khác biệt chế độ cũng không nên trở thành trò chơi có tổng bằng không. Trung Quốc không và cũng không thể trở thành một nước Mỹ khác.

  Trung Quốc từ trước đến nay không có ý định thách thức hoặc thay thế Mỹ, không muốn đối đầu toàn diện với Mỹ. Mong Mỹ xây dựng cách nhìn nhận khách quan và bình tĩnh đối với Trung Quốc, ấn định chính sách đối với Trung Quốc lý tĩnh và thiết thực hơn.

  Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh, tiến hành giao lưu rộng rãi và sâu sắc hơn trong các lĩnh vực như phương án điều trị, nghiên cứu và phát triển vắc xin cũng như phục hồi kinh tế. Trong khi đó, Mỹ cần phải lập tức chấm dứt chính trị hóa dịch bệnh, dán mác vi-rút, cùng Trung Quốc thúc đẩy hợp tác chống dịch toàn cầu, cùng cứu vãn nhiều tính mạng hơn, gánh vác trách nhiệm quốc tế xứng đáng của nước lớn.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập