Vũ Minh

Vi-rút nCoV liên quan với phòng thí nghiệm sinh học? Hàng trăm phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ đang chợ vén bức màn huyền bí

07-07-2020 17:01:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo từng nói rằng “vi-rút nCoV thoát ra từ Viện nghiên cứu vi-rút Vũ Hán”, sau khi vấp phải chất vấn của nhiều bên, ông Pôm-peo mới đổi giọng. Tuy nhiên, trên thực tế, Mỹ là nước có phòng thí nghiệm BSL-4 nhiều nhất trên thế giới, trong đó Căn cứ vũ khí sinh học Fort Detrick ở bang Maryland phụ trách đa phần Chương trình Kế hoạch phòng ngừa sinh học của Mỹ, hơn nữa từng xảy ra sự cố vi khuẩn bệnh than mang tiếng xấu xa. Ngoại ra, Mỹ xây dựng hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học tại ít nhất 25 quốc gia. Ngăn cản khởi động lại “Công ước Cấm vũ khí sinh học”, từ chối chấp nhận giám sát quốc tế, các phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ ẩn chứa những bí mật gì?

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập