Sảnh Hoa

Trung Quốc có bố trí đặc thù nào trong mùa thi đại học năm 2020?

06-07-2020 15:35:32(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 7/7 là ngày đầu tiên đông đảo thí sinh lớp 12 bước vào phòng thi, năm nay, Trung Quốc cả thảy có 10,71 triệu thí sinh tham gia thi đại học. Chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 31/3, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã tuyên bố hoãn một tháng tổ chức kỳ thị đại học trên phạm vi cả nước, thời gian thi đại học là ngày 7-8/7. Trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, kỳ thi đại học năm nay có điều chỉnh hay không? Các thí sinh có cần đeo khẩu trang tham gia kỳ thi hay không? Nếu bị sốt hoặc ho trong khi thi thì nên làm thế nào? Trong chương trình “Trung Quốc ngày nay” kỳ này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về “kỳ thi đại học” đặc biệt năm nay của Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_timg (3)

Các bạn thân mến, năm nay cả nước Trung Quốc đã bố trí hơn 7000 điểm thi gồm 400 nghìn phòng thi, 945 nghìn giám khảo và nhân viên công tác liên quan. Có thể nói, đây là hoạt động mang tính tập thể có tổ chức với quy mô lớn nhất trên phạm vi cả nước Trung Quốc kể từ khi xảy ra dịch Covid-19 đến nay.

Để làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm thi, trong kỳ thi đại học năm nay, Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu bố trí điểm đo thân nhiệt tại các cửa ra vào phòng thi, đo thân nhiệt đối với tất cả nhân viên đi vào điểm thi, đồng thời bố trí các lều bạt và phòng xét nghiệm riêng dành cho các nhân viên có thân nhiệt khác thường. Trên nguyên tắc, cứ 10 phòng thi thì bố trí một phòng thi cách ly dự bị, mỗi điểm thi ít nhất có 3 phòng dự bị. Những thí sinh có triệu chứng đường hô hấp như bị sốt hoặc ho vào ngày thi thì sẽ được đưa vào phòng thi cách ly.

图片默认标题_fororder_timg (12)

Mùa thi năm nay đúng vào mùa hè oi bức, nhiều phụ huynh đều lo lắng khí hậu sẽ ảnh hưởng việc làm bài thi của đông đảo thí sinh. Về vấn đề này, Tuần thị viên cấp 1 của Cục Kiểm soát dự phòng bệnh tật Ủy ban Y tế và Sức khỏe Nhà nước Trung Quốc Hạ Thanh Hoa cho biết, trong kỳ thi đại học năm nay, Trung Quốc yêu cầu kiểm tra toàn diện và dọn dẹp khử trùng đối với các tình hình vận hành máy điều hoà tại các điểm thi. Các điểm thi bình thường có thể sử dụng máy điều hoà riêng hoặc điều hoà trung tâm, các phòng thi cách ly dự bị phải sử dụng máy điều hoà riêng, cũng có thể thông gió thiên nhiên hoặc sử dụng những thiết bị thông gió khác như quạt,v.v..

Đối với độ khó của đề thi mà nhiều người quan tâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Bộ Giáo dục Trung Quốc Tôn Hải Ba cho biết, năm nay sẽ đặt chữ “ổn” làm hàng đầu, quyết sách khoa học, quyết sách chuẩn xác, các đề thi sẽ đảm bảo kết cấu và tổng lượng đề thi, cũng như trình độ đề thi tương đối ổn định.

图片默认标题_fororder_timg (15)

Vậy, các thí sinh nên làm thế nào để giám sát sức khỏe của mình? Có cần đeo khẩu trang khi thi hay không? Trong kỳ thi năm nay, tất cả thầy/cô giáo tổ chức, giám khảo và các thí sinh đều phải đo thân nhiệt và giám sát tình hình sức khỏe trước 14 ngày kỳ thi, ghi chép nhiệt độ cơ thể hàng ngày. Trong kỳ thi năm nay, trước khi vào phòng thi, các thí sinh tại những vùng có rủi do xảy ra dịch Covid-19 thấp phải đeo khẩu trang, sau khi vào phòng thi thì có thể tự chủ quyết định có đeo hay không; Các thí sinh tại phòng thi cách ly và những vùng có rủi do xảy ra dịch Covid-19 vừa và cao thì phải đeo khẩu trang từ đầu đến cuối. Các thầy/cô giáo giám khảo và tổ chức thi phải đeo khẩu trang từ đầu đến cuối, các nhân viên và thầy/cô giáo giám khảo tại phòng thi cách ly phải mặc đồng phục, đeo khẩu trang y tế và đeo găng tay dùng một lần, nếu cần thiết thì phải mặc quần áo phòng hộ.

Nếu thí sinh bị ho khi thi thì nên làm thế nào? Tuần thị viên cấp 1 của Cục Kiểm soát dự phòng bệnh tật của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Nhà nước Trung Quốc Hạ Thanh Hoa cho biết, nếu thí sinh bị sốt hoặc ho trong quá trình làm bài thi, thì các ban ngành y tế địa phương phải xử lý kịp thời theo từng trường hợp, những thí sinh có thể tiếp tục thi thì sẽ được chuyển sang các phòng thi cách ly để tiếp tục hoàn thành bài thi.

图片默认标题_fororder_timg (4)

Kể từ khi xảy ra dịch Covid-19 đến nay, mùa thi đại học năm nay là hoạt động mang tính tập thể có tổ chức với quy mô lớn nhất trên phạm vi cả nước Trung Quốc. Vì vậy, phải bố trí giảng dạy chi tiết hóa và tối ưu hoá, tăng cường thiết thực công tác hỗ trợ tâm lý cho các thí sinh, làm dịu căng thẳng tâm lý cho các thí sinh. Tăng cường đảm bảo dịch vụ thi, phát các vật tư phòng dịch tất yếu cho các điểm thi, làm tốt công tác dịch vụ trị an, đi lại, ăn ở và y tế,v.v.. Dưới sự chỉ đạo của các ban ngành y tế và sức khỏe, làm tốt công tác chống nắng tại các điểm thi, tận khả năng tạo một môi trường thi mát mẻ cho đông đảo thí sinh.

Ngoài ra, trong kỳ thi đại học, các nhân viên cảnh sát ở địa phương sẽ cung cấp tiện lợi thông hành ứng phó khẩn cấp cho các thí sinh gặp khó khăn như quên mang chứng minh thư, giấy chứng nhận thi hoặc bị tắc đường, hỗ trợ các thí sinh đến các điểm thi đúng giờ.

图片默认标题_fororder_timg (20)

Trên đây là những điều đặc biệt của kỳ thi đại học Trung Quốc năm nay so với mọi năm, không biết kỳ thi đại học Việt Nam năm nay có tương tự như vậy hay không? Mong các bạn chia sẻ với Sảnh Hoa. Các bạn thân mến, có công mài sắt, có ngày nên kim. Sảnh Hoa xin chúc phúc cho tất cả các thí sinh tham gia kỳ thị đại học hôm nay, mong các bạn làm tốt công tác phòng hộ và sẵn sàn ứng phó kỳ thi, mong các bạn sẽ thi đỗ vào trường mà mình mong muốn.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập