Mẫn Linh

Chuyên gia kinh tế nhiều nước cho biết vi-rút nCoV khiến Mỹ La-tinh càng thêm đoàn kết – Trung Quốc sẽ là động lực phục hồi

30-06-2020 13:23:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, trả lời phỏng vấn của truyền thông Ác-hen-ti-na, Giáo sư Đại học Liên bang Ri-ô Đê Gia-nây-rô Bra-xin Mô-ni-ca Brốc-man cho biết, dịch COVID-19 gây tác động khác nhau tại châu Mỹ La-tinh, Mỹ và châu Âu, các nước Mỹ La-tinh đòi hỏi điều phối và hợp tác, chung tay chiến thắng dịch bệnh.

图片默认标题_fororder_1

Bà Brốc-man cho rằng, xu hướng phát triển kinh tế của Mỹ, các nước châu Âu và Mỹ La-tinh được quyết định bởi biện pháp ứng phó dịch bệnh. Các nước Mỹ La-tinh có thể khắc phục khủng hoảng bằng cách tăng cường hợp tác khu vực.

Bà Brốc-man cho rằng, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á sẽ là động lực cho phục hồi kinh tế thế giới, có ảnh hưởng quan trọng tới hệ thống kinh tế thế giới trong vài năm tới. Giáo sư kinh tế Đại học Pôn-ti-phi-xi-a Cô-mi-lát (Pontificia Comillas) Tây Ban Nha Ê-li-xa cũng nêu rõ, Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế toàn cầu, đặc biệt các nước châu Mỹ La-tinh.

图片默认标题_fororder_2

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập