Thiên Thư

Cục Thống kê Lao động Mỹ: Gần một nửa người Mỹ không có việc làm, số người làm việc giảm xuống đến 52,8%

30-06-2020 14:13:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1.JPG

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/6, số liệu thống kê mới nhất tháng 5 của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy, trong tháng 5 số người làm việc đã giảm xuống đến 52,8%, tức khoảng 47,2% người Mỹ ở trong tình trạng thất nghiệp trong tháng 5

Trong tháng 1 năm nay số người làm việc tại Mỹ từng đạt 61,2%, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1948 là 64,7% trong năm 2000.

Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Đe-che Tô-xten Xi-lốc cho biết, “chúng ta cần tạo 30 triệu việc làm mới có thể đưa tỷ lệ làm việc trở lại đỉnh cao của năm 2000”.

Chuyên gia kinh tế dự báo tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 6 sẽ giảm xuống đến 12,4%, thấp hơn so với 13,3% của tháng 5. Cùng với sự lo ngại về dịch bệnh bùng phát trở lại trong những tuần tới gia tăng, sự cải thiện của thị trường lao động có dấu hiệu chậm lại.

 

Biên tập viên:Thiên Thư
Lựa chọn phương thức đăng nhập