Mẫn Linh

Truyền thông Mỹ: “Nước Mỹ trước tiên” khiến Mỹ càng thêm cô đơn

29-06-2020 13:58:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Thủ tướng Đức Méc-ken ngày 26/6 cho biết, Đức cần phải “cân nhắc nghiêm túc quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong thời gian tới từ căn bản” nếu Mỹ tự nguyện từ bỏ vai trò nước lớn thế giới của mình.

图片默认标题_fororder_美国优先

Những năm qua, Đức và Mỹ lục đục không ngớt trong các vấn đề như chi tiêu quân sự, biến đổi khí hậu, tranh chấp thương mại, dự án đường ống dẫn khí đốt và Thoả thuận hạt nhân I-ran. Trước cách làm chủ nghĩa đơn phương của Mỹ những năm gần đây, Hãng tin CNN, Mỹ ngày 28/6 bình luận rằng, Mỹ đang bị ruồng bỏ bởi dịch COVID-19 và là đồng minh không đáng tin cậy, có thể cô đơn hơn bao giờ hết.

图片默认标题_fororder_美国优先1

Tờ “Thời báo Niu Oóc” mới đây đăng bài viết cho rằng, Mỹ không sao che giấu được nữa trạng thái “bất hoà với bên ngoài” trên nhiều lĩnh vực. Châu Âu rất có thể lựa chọn đứng về phía Trung Quốc do tính không xác định của ông Đô-nan Trăm trong các lĩnh vực thương mại, vấn đề NATO và Xy-ri.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập