Theo tin Đài chúng tôi: Tờ “Đại Công Báo” Hồng Công, Trung Quốc ngày 28/6 đưa tin, cùng với việc nghiên cứu dịch COVID-19 trên thế giới không ngừng đi vào chiều sâu, toạ độ thời gian diễn biến dịch bệnh của nhiều nước bị sửa đổi, thời điểm xuất hiện ca nhiễm hoặc dịch bệnh lây lan tại địa phương hoặc sẽ sớm hơn rất nhiều.
Ngày 26/6, chuyên gia nghiên cứu vi-rút Tây Ban Nha phát hiện vi-rút nCoV trong mẫu nước thải được thu thập vào tháng 3/2019, sớm hơn 9 tháng so với thời gian Trung Quốc báo cáo ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.
Bệnh viện An-bớt Xvây-dơ (Albert Schweitzer) ở thành phố Colmar, Pháp ngày 7/5 ra thông báo, cho biết trong các bệnh nhân của bệnh viện này, ca nghi nhiễm sớm nhất có thể xuất hiện vào ngày 16/11 năm ngoái.
Ngày 18/6, Viện Nghiên cứu y tế cấp cao I-ta-li-a cho biết, các nhân viên nghiên cứu phát hiện vi-rút nCoV trong mẫu nước thải được thu thập vào ngày 18/12 năm ngoái tại Mi-lan và Tu-rin, hai thành phố ở miền bắc I-ta-li-a.