Hải Vân

WHO cho rằng dịch Covid-19 ở châu Âu có phần tăng trở lại, 3 nhà máy chế biến thịt của Anh xuất hiện dịch mang tính tụ tập đông người

26-06-2020 17:00:16(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_who

Theo Tân Hoa xã: Ngày 25/6, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới khu vực châu Âu Kluge cho biết, cùng với các nước châu Âu từng bước nới lỏng hạn chế xã hội, dịch Covid-19 ở khu vực châu Âu có phần tăng trở lại.

Theo phương tiện truyền thông Anh ngày 25/6, quan chức cơ quan y tế xứ Uên Anh ngày 24/6 cho biết, 3 nhà máy chế biến thịt ở địa phương gần đây xuất hiện dịch Covid-19 mang tính tụ tập đông người, tính đến nay cả thảy có hơn 330 người xác nhận bị nhiễm.

Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan Somsak ngày 25/6 cho biết, Trung tâm quản lý dịch bệnh Thái Lan cùng ngày nhất trí gia hạn luật tình trạng khẩn cấp thêm một tháng đến cuối tháng 7, để củng cố tình hình dịch bệnh được giảm xuống hiện nay.

Tập đoàn Hàng không Ô-xtrây-li-a, Hãng Hàng không lớn nhất Ô-xtrây-li-a ngày 25/6 tuyên bố, nhằm ứng phó tác động liên tục do dịch Covid-19 mang lại, công ty ít nhất sẽ cắt giảm 6000 nhân viên, đồng thời còn sẽ áp dụng biện pháp khác để giảm giá thành.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập