Duy Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: Trung Quốc sẽ xóa các khoản nợ tín dụng không lãi suất cho các nước châu Phi đáo hạn vào cuối năm 2020

18-06-2020 09:12:58(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_中非团结抗疫3

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/6, tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Trung Quốc – châu Phi đoàn kết chống dịch COVID-19, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ xóa các khoản nợ tín dụng không lãi suất cho các nước châu Phi đáo hạn vào cuối năm 2020 trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi; tiếp tục ân hạn các khoản nợ cho các nước châu Phi có tình hình dịch COVID-19 đặc biệt nghiêm trọng, đối mặt sức ép đặc biệt lớn; khuyến khích ngân hàng và cơ quan tài chính liên quan của Trung Quốc tham khảo sáng kiến hoãn nợ của Nhóm G20, thể theo nguyên tắc thị trường, tiến hành hiệp thương hữu nghị với các nước châu Phi về vay tín dụng thương mại bảo lãnh chính phủ. Chủ tịch Tập Cận Bình đồng thời mong cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển và cơ quan tài chính đa phương áp dụng hành động mạnh mẽ hơn trên vấn đề giảm, hoãn nợ cho châu Phi, kêu gọi Nhóm G20 tiếp tục gia hạn các khoản nợ của các nước liên quan trong đó có các nước châu Phi.

图片默认标题_fororder_中非团结抗疫2

Chủ tịch Tập Cận Bình còn cho biết, Trung Quốc ủng hộ xây dựng Khu vực mậu dịch tự do lục địa châu Phi, ủng hộ châu Phi tăng cường kết nối và xây dựng chuỗi ngành nghề, chuỗi cung ứng, nguyện cùng châu Phi mở rộng hợp tác trong các loại hình kinh tế mới như kinh tế kỹ thuật số, thành phố thông minh, năng lượng sạch, 5G, v.v., thúc đẩy phát triển và chấn hưng châu Phi.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập