Dung Dung

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố 5 biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch COVID-19

05-06-2020 15:14:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_aa

Tối 18/5, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị trực tuyến của Đại hội đồng Tổ chức Y tế thế giới lần thứ 73. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, đứng trước dịch Covid-19 - sự kiện y tế công cộng bùng phát đột xuất nghiêm trọng nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay, người dân các nước dũng cảm tiến lên, giúp đỡ lẫn nhau, chung lưng đấu cật, đã thể hiện tình yêu thương vĩ đại trên thế giới, hội tụ sức mạnh to lớn cùng đấu tranh với dịch bệnh. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố 5 biện pháp của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác phòng chống dịch bệnh toàn cầu, kêu gọi các nước chung tay xây dựng cộng đồng y tế và sức khoẻ của nhân loại.

Trong thời điểm then chốt toàn nhân loại phòng chống dịch Covid-19, Đại hội đồng Tổ chức Y tế thế giới lần này diễn ra có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hiện nay, dịch Covid-19 đã lây lan đến hơn 210 nước và vùng lãnh thổ, gây tác động tới hơn 7 tỷ người, cướp đi tính mạng quý báu của hơn 300 nghìn người. Qua sự nỗ lực gian khổ, hy sinh to lớn, Trung Quốc đã xoay chuyển tình thế mạnh mẽ, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân. Trung Quốc luôn dựa trên thái độ công khai, minh bạch, có trách nhiệm, kịp thời thông báo với Tổ chức Y tế thế giới cũng như các nước liên quan về những thông tin của tình hình dịch bệnh, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống và điều trị với các bên hoàn toàn minh bạch và không giấu điều gì trong thời gian sớm nhất, cung cấp rất nhiều hỗ trợ và giúp đỡ cho các nước cần giúp đỡ theo khả năng của Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình còn chỉ rõ, hiện nay, dịch bệnh vẫn còn lây lan, công tác phòng chống vẫn cần phải nỗ lực, Chủ tịch nêu ra những kiến nghị như sau:

Thứ nhất, dốc sức làm tốt công việc phòng chống dịch bệnh, đây là điều cấp bách nhất. Các nước trên thế giới cần kiên trì lấy dân làm gốc, tính mạng trên hết, điều phối khoa học nhân viên y tế và vật tư quan trọng, đẩy nhanh kiểm soát ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh trên toàn cầu, dốc sức ngăn ngừa dịch bệnh lây lan xuyên biên giới. Cần phải tăng cường chia sẻ thông tin, giao lưu kinh nghiệm và cách làm có hiệu quả, triển khai hợp tác quốc tế về phương pháp xét nghiệm, điều trị lâm sàng, nghiên cứu và sản xuất thuốc và vắc-xin, v.v.

图片默认标题_fororder_111

Thứ hai, phát huy vai trò lãnh đạo của Tổ chức Y tế thế giới. Dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc Tedros, Tổ chức Y tế thế giới đã góp phần quan trọng trong lãnh đạo và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch Covid-19, cộng đồng quốc tế đánh giá cao về việc này. Hiện nay, phòng chống dịch bệnh quốc tế đang nằm trong giai đoạn then chốt, ủng hộ Tổ chức Y tế thế giới chính là ủng hộ hợp tác quốc tế nhằm phòng chống dịch bệnh, ủng hộ cứu vãn tính mạng.

Thứ ba, tăng cường ủng hộ các nước châu Phi. Hệ thống y tế công cộng của các nước đang phát triển đặc biệt là các nước châu Phi rất yếu kém, giúp đỡ những nước này xây dựng vững chắc phòng tuyến là điều hết sức quan trọng trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh quốc tế, cần phải cung cấp càng nhiều sự hỗ trợ cho các nước châu Phi về vật tư, kỹ thuật và nhân lực. Trung Quốc đã bàn giao nhiều vật tư viện trợ cho hơn 50 nước châu Phi và Liên minh châu Phi, hiện nay, có 46 đội y tế Trung Quốc thường trú tại châu Phi đang tham gia vào hành động phòng chống dịch bệnh ở các địa phương.

图片默认标题_fororder_timg (1)

Thứ tư, tăng cường quản lý y tế công cộng toàn cầu. Nhân loại cuối cùng sẽ chiến thắng dịch bệnh, nhưng đối với nhân loại mà nói, sự kiện y tế công cộng nghiêm trọng bùng phát đột xuất sẽ không phải là lần cuối cùng. Cần nhằm vào những điểm yếu hoặc bất cập bộc lộ trong dịch bệnh lần này, hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn y tế công cộng, nâng cao tốc độ hưởng ứng khẩn cấp về sự kiện y tế công cộng đột xuất, xây dựng trung tâm dự trữ vật tư phòng chống dịch bệnh trên toàn cầu và khu vực.

Thứ năm, khôi phục phát triển kinh tế-xã hội. Các nước có điều kiện nên triển khai có trật tự khôi phục làm việc, sản xuất và đi học dưới tiền đề làm tốt phòng chống dịch bệnh bình thường hóa, tuân theo những kiến nghị chuyên nghiệp của Tổ chức Y tế thế giới. Cần phải tăng cường điều phối chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế, đảm bảo sự ổn định và thông suốt của chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng toàn cầu, cố gắng khôi phục kinh tế thế giới.

Thứ sáu, tăng cường hợp tác quốc tế. Nhân loại là cộng đồng cùng chung vận mệnh, đoàn kết hợp tác là vũ khí có sức mạnh nhất để chiến thắng dịch bệnh. Đây là kinh nghiệm quan trọng của nhân loại đã thu được trong cộng đồng quốc tế cùng phòng chống các dịch bệnh nghiêm trọng như HIV, dịch bệnh Ebola, dịch cúm gia cầm, dịch cúm H1N1, v.v, cũng là biện pháp đúng đắn của người dân các nước hợp tác phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc luôn giương cao quan niệm xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, không những có trách nhiệm đối với an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân trong nước, mà còn có trách nhiệm đối với sự nghiệp y tế công cộng toàn cầu. Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố 5 biện pháp của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác phòng, chống dịch bệnh toàn cầu, bao gồm:

Trung Quốc sẽ cung cấp viện trợ quốc tế 2 tỷ USD trong 2 năm dùng để hỗ trợ cuộc chiến phòng chống dịch bệnh cũng như khôi phục phát triển kinh tế-xã hội của các nước bị tác động bởi dịch bệnh, đặc biệt là các nước đang phát triển.

图片默认标题_fororder_timg (2)

Trung Quốc sẽ hợp tác với Liên Hợp Quốc, xây dựng kho vận và đầu mối ứng phó khẩn cấp nhân đạo toàn cầu tại Trung Quốc, nỗ lực bảo đảm chuỗi cung ứng vật tư phòng chống dịch bệnh;

Trung Quốc sẽ thiết lập cơ chế hợp tác giữa 30 bệnh viện kết nghĩa Trung Quốc – châu Phi, đẩy nhanh xây dựng trụ sở của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật châu Phi, hỗ trợ châu Phi nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh;

Sau khi hoàn thành nghiên cứu sản xuất và đưa vào sử dụng, vắc-xin chống COVID-19 của Trung Quốc sẽ là sản phẩm chung của toàn cầu, góp phần vào thực hiện tính phổ biến của vắc-xin tại các nước đang phát triển;

图片默认标题_fororder_timg

Trung Quốc sẽ cùng các thành viên Nhóm G20 thực hiện “Sáng kiến tạm hoãn thanh toán nợ của các nước nghèo nhất”, và sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế tăng cường độ ủng hộ các nước có tình hình dịch bệnh đặc biệt nghiêm trọng, sức ép đặc biệt lớn, giúp đỡ những nước này khắc phục khó khăn đang đặt ra trước mắt.

Chủ tịch Tập Cận Bình cuối cùng kêu gọi các nước chung tay bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân các nước, cùng bảo vệ quê nhà trái đất chung của nhân loại, cùng xây dựng cộng đồng y tế và sức khoẻ của nhân loại.

Bài phát biểu của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và nhà lãnh đạo các nước đều cho biết ủng hộ chủ nghĩa đa phương, ủng hộ vai trò của Tổ chức Y tế thế giới, ủng hộ cộng đồng quốc tế tăng cường điều phối và hợp tác trong phòng chống dịch bệnh.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập