Dung Dung

Tân Cương Trung Quốc bác bỏ những tin đồn của các phần tử Đông Turkistan bán rao về Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề Tân Cương đứng trước rủi ro lây lan dịch Covid-19

03-06-2020 16:13:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_22

Theo tin Đài chúng tôi: Về việc các phần tử thuộc tổ chức Đông Turkistan ở nước ngoài mới đây nói rằng “Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề Tân Cương đứng trước rủi ro lây lan dịch Covid-19”, ngày 1/6, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏe của Khu Tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đáp lại rằng, các học viên của Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề Tân Cương đã toàn bộ tốt nghiệp vào đầu tháng 12 năm 2019, làm gì có “rủi ro bùng phát dịch Covid-19 quy mô lớn”?

Tân Cương kiểm soát và phòng ngừa nghiêm sự lây lan của dịch bệnh, lũy kế ghi nhận 76 ca nhiễm Covid-19, hiện đã có hơn 100 ngày không có ca nhiễm mới, và khôi phục trật tự sản xuất và cuộc sống bình thường toàn diện khá sớm trong cả nước, phát triển kinh tế xã hội cũng bước vào trạng thái bình thường. Đặc biệt là các khu vực như Kashgar, Hetian, v.v. không ghi nhận có ca nhiễm. Hiện nay, dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều nơi ở nước ngoài, dưới sự sắp xếp chung của nhà nước, Khu Tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương cả thảy đã cung cấp viện trợ vật tư phòng chống dịch bệnh cho gần 30 nước như Pa-ki-xtan, Ma-lai-xi-a, I-rắc, v.v, và cử nhóm chuyên gia y tế tới các nước Pa-ki-xtan, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, v.v, hỗ trợ các nước phòng chống dịch Covid-19.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập