Hải Vân

Dịch Covid-19 có thể gây thiệt hại kinh tế 7900 tỷ USD cho Mỹ, nhiều nước châu Âu tiếp tục “nới lỏng phong tỏa”

03-06-2020 15:54:22(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_dich

Theo Tân Hoa xã: Tổ chức Y tế thế giới công bố số liệu mới nhất cho thấy, tính đến 16 giờ ngày 2/6 giờ miền Trung châu Âu, toàn cầu ghi nhận 6,19 triệu ca nhiễm Covid-19. Theo số liệu do Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ công bố ngày 1/6, cho dù tất cả nguồn vốn cứu trợ đều được dùng vào việc khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, dịch bệnh vẫn có thể gây thiệt hại kinh tế 7900 tỷ USD cho Mỹ trong 10 năm tới.

Bước vào tháng 6, nhiều nước châu Âu tiếp tục mở cửa các điểm du lịch, khách sạn và nhà hàng cũng như nơi hoạt động văn hóa giải trí, trường học của một số nước bắt đầu trở lại trường lên lớp theo từng giai đoạn với thái độ tương đối thận trọng.

Ngày 1/6, nhóm chuyên gia y tế phòng chống dịch Covid-19 Trung Quốc viện trợ Xu-đăng tổ chức hội nghị với Ủy ban tối cao tình trạng khẩn cấp y tế Xu-đăng, và đến Trung tâm ứng phó khẩn cấp Bộ Y tế Xu-đăng tiến hành giao lưu về phòng chống và chẩn đoán điều trị dịch bệnh.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập