Hải Vân

Học giả I-ta-li-a nhìn nhận “Hai kỳ họp”: Công kiên thoát nghèo và hợp tác quốc tế

31-05-2020 16:24:12(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trong Báo cáo công tác Chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nêu rõ, năm nay cần phải kiên quyết đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo, cố gắng thực hiện nhiệm vụ mục tiêu hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, trong đó thoát nghèo là nhiệm vụ bắt buộc cần phải thực hiện trong hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện. Dịch Covid-19 bùng phát đột ngột đã tăng độ khó cho Trung Quốc thực hiện mục tiêu trên.

Mới đây, ông Daniela Caruso, giáo sư chuyên ngành nghiên cứu Trung Quốc khu trường Rô-ma, Đại học Hòa Bình Liên Hợp Quốc cho biết, Chính phủ Trung Quốc đã xây dựng hàng loạt biện pháp cụ thể nhằm giúp một nhóm người cuối cùng thoát nghèo, để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Chẳng hạn như quá trình phổ cập học tập mạng in-tơ-nét và số hóa, cũng là giáo dục từ xa về đào tạo hướng nghiệp tại khu vực nông thôn, sẽ giúp hiệu quả người dân khu vực này trang bị đầu óc bằng kiến thức, cuối cùng đi lên con đường thoát nghèo làm giàu.

Hợp tác, cùng thắng và chia sẻ luôn là sách lược đối ngoại của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Trước trật tự quốc tế mới về kinh tế chính trị do dịch bệnh mang lại, sách lược đối ngoại của Trung Quốc thu hút sự quan tâm của toàn cầu. Một Trung Quốc lớn mạnh sẽ phát huy vai trò quan trọng trong đó, Trung Quốc đã đầu tư rất lớn vào việc phòng chống dịch Covid-19 và công tác nghiên cứu khoa học liên quan, trong đó phần lớn đều dùng vào giúp các nước châu Phi và đông đảo các nước đang phát triển phòng chống dịch bệnh.

Phương thức tốt nhất hợp tác với Trung Quốc vẫn là thông qua đối thoại, chúng ta chắc chắn sẽ có thu hoạch rất lớn.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập