La Thành

Tổng Bí thư Tập Cận Bình giải thích: Vì sao năm nay Trung Quốc không đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2020?

28-05-2020 17:40:57(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1126021347_15901545453411n

Trong thời gian diễn ra Hai kỳ họp, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tham gia xem xét Báo cáo công tác Chính phủ với đoàn đại biểu Khu tự trị Nội Mông. Khi thảo luận với các đại biểu, Tổng Bí thư đã trao đổi và tương tác nhiều với những câu nói sinh động: “Điểm tựa và trọng tâm không thể đặt trên tốc độ tăng trưởng GDP”, “Tình hình dịch bệnh năm nay có tác động lớn đối với kinh tế không?”

Một năm một lần, lại gặp mặt đoàn đại biểu Khu tự trị Nội Mông. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần đề cập các vấn đề trên trong khi nghe một số đại biểu phát biểu.

Là Bí thư Chi bộ Đảng lưu động của Kỳ (tương đương huyện) Aohan, khu tự trị Nội Mông ở Bắc Kinh, văn phòng của đại biểu Tiết Chí Quốc đã trở thành nơi dừng chân của những người từ quê hương đến Bắc Kinh làm việc, “Trong thời kỳ đầu bùng phát dịch bệnh, lao động nông dân buộc phải nghỉ ở nhà. Hiện nay, hơn 90% trong số đó đã trở lại Bắc Kinh khôi phục làm việc, công tác tạo việc làm ở địa phương cũng mở rộng lối thoát, các hợp tác xã nuôi trồng cũng diễn ra sôi động”.

Đại biểu Phí Đông Bân đến từ thành phố Wu Lan Cha Bu, khi nghe câu hỏi của Tổng Bí thư, ông đã trả lời chi tiết tỷ mỉ từ hai mặt: một là lao động đi ra ngoài làm thuê của địa phương đã lần lượt khôi phục làm việc, hai là ngành nông sản gia súc xanh hỗ trợ, các sản phẩm khoai tây, yến mạch đã có danh tiếng.

 “Khoai tây của các bạn là tốt cho nguyên liệu công nghiệp hay thực phẩm?”

 “Tốt cho thực phẩm, và là loại khoai tây giống rất tốt, thời gian qua, giá cả không những không giảm xuống, mà còn tăng lên.”

 “Có phải sản phẩm khoai tây của tỉnh Cam Túc cũng rất nổi tiếng không?”

Khi nghe thấy Tổng Bí thư so sánh thị trường khoai tây, đại biểu Phí Đông Bân có vẻ “không chịu thua”, ông cười và nói: “Chúng tôi được gọi là thành phố khoai tây, còn họ gọi là thị xã khoai tây, đều tốt cả.” Nói xong, Tổng Bí thư và các đại biểu đều vui cười.

 “Năm nay là năm chốt của quy hoạch 5 năm lần thứ 13, tình hình dịch bệnh bất ngờ đã mang lại thách thức cho việc hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu. Chúng ta thực sự cầu thị, không đề ra mục tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong cả năm”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nói với các đại biểu về đằng sau suy nghĩ lâu dài:

 “Nếu không bùng phát dịch bệnh lần này, mục tiêu tăng trưởng kinh tế thông thường sẽ đặt khoảng 6%. Nhưng sau khi bùng phát dịch bệnh, có một số tình huống chúng ta không thể kiểm soát, kinh tế thế giới suy thoái đã được xác định, chúng ta sẽ bị tác động đến mức độ nào, còn rất nhiều yếu tố không xác định”.

 “Nếu chúng ta dứt khoát đề ra một mục tiêu tăng trưởng, điểm tựa sẽ biến thành kích thích mạnh, nắm vững tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, như vậy không phù hợp tôn chỉ phát triển kinh tế - xã hội của chúng ta, chúng ta luôn nhấn mạnh nhận xét anh hùng không bằng tỷ lệ tăng trưởng GDP. “6 ổn định và 6 bảo đảm”, chúng ta theo đuổi mục tiêu kinh tế phát triển khoa học, thực hiện khái niệm phát triển mới, theo đuổi mục tiêu đông đảo nhân dân có cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp. Thực ra, trong khi theo đuổi các mục tiêu này, cũng sẽ khiến GDP có mức giảm tối thiểu, nhưng điểm tựa và trọng tâm không thể đặt trên tốc độ tăng trưởng GDP”.

 图片默认标题_fororder_1126021347_15901545452841n

“Bất kể tuổi cao thế nào, bệnh nặng thế nào, chúng ta tuyệt đối đều không bỏ đi”

Đại biểu Hu-hơ Bát đến từ Học viện Thú y Đại học Nông nghiệp Nội Mông, nghiên cứu nhiều năm về phòng chống dịch bệnh động vật. Khi đoàn đại biểu Khu tự trị Nội Mông xem xét thảo luận, đại biểu Hu-hơ Bát có cảm nhận sâu sắc về phòng chống dịch bệnh:

 “Trong trận chiến phòng chống dịch hiếm thấy này, Tổng Bí thư đã định hướng, đưa ra sách lược, nghĩ cách chống dịch. Chúng ta thường nói, Trung Quốc có trụ cột, Trung ương đảng luôn nhớ về người dân chúng ta”.

 “Bất kể tuổi cao thế nào, bệnh nặng thế nào, chúng ta tuyệt đối đều không bỏ đi.” Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu ví dụ: “Từ khi bùng phát dịch bệnh, bệnh nhân cao tuổi nhất mà chúng ta đã điều trị thành công là 108 tuổi. Hôm nay tại hành lang dành cho các ủy viên, tôi nghe thấy có đại biểu nói, người cao tuổi trên 80 tuổi được điều trị khỏi bệnh ở tỉnh Hồ Bắc có hơn 3000 người. Đại biểu này cho biết, để cấp cứu một cụ 87 tuổi, mười mấy nhân viên y tế ở bên cạnh đã bận rộn liên tục trong mấy chục ngày”.

 “Điều phối bác sĩ xuất sắc nhất, thiết bị tiên tiến nhất, tài nguyên cấp bách nhất trong phạm vi cả nước, dốc hết sức điều trị bệnh nhân, toàn bộ chi phí điều trị đều do nhà nước gánh chịu. Nhân dân trên hết, tính mạng trên hết, có thể bằng mọi giá để bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân”.

 “Nền tảng của Đảng Cộng sản là ở nhân dân, mạch máu là ở nhân dân”. “Đảng đoàn kết và dẫn dắt nhân dân tiến hành cách mạng, xây dựng, cải cách, mục đích căn bản là để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp, bất kể đứng trước thách thức và sức ép lớn như thế nào, bất kể phải hy sinh và trả giá như thế nào, tư tưởng phát triển này đều không thay đổi, không dao động”.

 “Duy trì ổn định chiến lược tăng cường xây dựng văn minh sinh thái”

 “Trước đây tập trung cho phép khai thác hàng loạt mỏ than lộ thiên và mỏ khoáng sản khác, đã gây ra sức ép to lớn cho môi trường sinh thái. Chúng ta đã không gia hạn quyền khai thác cho các mỏ khoáng sản nhỏ, tranh thủ đến năm 2023 xây dựng tất cả đồi núi có mỏ khoáng sản hiện nay thành đồi núi khoáng sản xanh”.

图片默认标题_fororder_1126021347_15901545453901n

Khi tham gia xem xét thảo luận của đoàn đại biểu Khu tự trị Nội Mông, đại biểu Hoắc Chiếu Lương, Phó Bí thư, Thị trưởng thành phố Xi-lin Guo-lê, Khu tự trị Nội Mông đã có bài phát biểu nhan đề “Xây vững bức bình phong an toàn sinh thái ở miền Bắc Trung Quốc”. Đây cũng là chủ đề Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh khi tham gia xem xét với đoàn đại biểu Khu tự trị Nội Mông vào năm ngoái.

Lúc này, khi nghe đại biểu Lương kể về khai thác bừa bãi trên thảo nguyên, Tổng Bí thư hỏi: “Còn có bao nhiêu mỏ khoáng sản lộ thiên?”

 “Còn một số...”

 “Sau này có cấp phép khai thác mỏ khoáng sản nữa không?” việc Tổng Bí thư nhắc đến là chỉ dự án khai thác mỏ khoáng sản trên thảo nguyên.

Đại biểu Lương trả lời: “Đã không cấp phép nữa, hơn 60% khu vực thành phố Xi-lin Guo-le đều được đưa vào phạm vi tuyến đỏ bảo vệ sinh thái rồi”.

 “Để lại ở đó, con cháu mai sau có thể sử dụng”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đồng tình nói.

 “Tôi đã nhấn mạnh nhiều lần, Khu tự trị Nội Mông là bức bình phong an ninh sinh thái miền Bắc, liên quan đến an ninh sinh thái khu vực Hoa Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc thậm chí cả nước Trung Quốc. Những năm qua, các đồng chí đi sâu thực thi dự án trọng điểm, cất bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng Khu tự trị Nội Mông tương đẹp”.

 图片默认标题_fororder_1126021347_15901545452281n

“Phải duy trì ổn định chiến lược tăng cường xây dựng văn minh sinh thái, trụ vững định hướng ưu tiên sinh thái, phát triển xanh, tiếp tục chiến thắng cuộc chiến bảo vệ bầu trời xanh, nước biếc, đất sạch, xây dựng Vạn lý trường thành xanh, biên cương miền Bắc Trung Quốc này càng vững chắc hơn.”

Từng có một thời kỳ, dựa vào khai thác khoáng sản, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của Khu tự trị Nội Mông rất nhanh, nhưng đã khiến thảo nguyên bị phá hoại nghiêm trọng.

Nói đến vấn đề này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nghiêm túc nói:

 “Mô hình phát triển này không thể kéo dài, đã để lại rất nhiều hậu hoạn. Hậu hoạn này gồm nội hàm trên nhiều mặt, vừa có hậu hoạn phá hoại sinh thái môi trường, vừa có hậu hoạn ô nhiễm sinh thái chính trị. Tham nhũng liên quan than đá đã trở thành u ác tính và nguồn gốc của ô nhiễm, phải nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm, rút bài học sâu sắc, nghiêm khắc ngăn chặn sự sơ hở trong quy chế, loại trừ vùng đất nảy sinh tham nhũng”.

 “Bảo vệ môi trường sinh thái là kế lớn trăm năm mang lại hạnh phúc cho nhân dân”. Câu nói của Tổng Bí thư Tập Cận Bình có ý nghĩa sâu xa: “Khi khảo sát tỉnh Sơn Tây tôi nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải coi làm việc vì dân, mang lại hạnh phúc cho dân là thành tích chính trị quan trọng nhất. Các đảng viên, cán bộ, nhất là các cán bộ lãnh đạo phải nhận thức tỉnh táo, quyền lực trong tay mình, cương vị của mình là do đảng và nhân dân giao phó, là dùng để làm việc cho đảng và nhân dân, chỉ có thể dùng để mang lại lợi ích cho nhân dân”.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập