Duy Hoa

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường: Ứng phó dịch bệnh càng đòi hỏi mở cửa

28-05-2020 20:06:39(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_李克强6

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chỉ rõ, trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19 đặc biệt đòi hỏi hàng hóa công cộng, cần phải duy trì chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng ổn định, càng đòi hỏi mở cửa, thúc đẩy tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, như vậy, các nước mới có thể cùng chiến thắng tác động do dịch bệnh mang lại, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Tại buổi họp báo diễn ra sau khi bế mạc Kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ, vì phòng chống dịch bệnh, giao lưu và hợp tác giữa các nước giảm thiểu rõ rệt, nếu cứ tiếp diễn, kinh tế thế giới sẽ phải đối mặt suy thoái nghiêm trọng. Thủ tướng nhấn mạnh, Trung Quốc kiên định bất di bất dịch thúc đẩy mở cửa đối ngoại, sẽ tự chủ ban hành càng nhiều biện pháp mở rộng mở cửa, bảo vệ chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng quốc tế ổn định trong mở cửa. Thủ tướng cho biết, Trung Quốc mong các nước trên thế giới tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, cùng trưởng thành trong quá trình cùng thắng, cùng gánh vác trách nhiệm quốc tế, chung tay ứng phó các khó khăn và thách thức.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập