Sảnh Hoa

Trong một tháng qua sau khi Điều lệ quản lý rác sinh hoạt phiên bản mới Bắc Kinh được chính thức thực thi

27-05-2020 14:58:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, ngày 1/5, Điều lệ quản lý rác sinh hoạt phiên bản mới Bắc Kinh đã chính thức thực thi, Bắc Kinh sẽ thực thi quản lý phân loại cả quá trình xử lý rác từ đầu trí cuối. Kể từ khi chính thức thực thi đến nay đã hơn một tháng, cư dân Bắc Kinh đổ rác được thực thi cụ thể như thế nào vậy? Trong chương trình “Trung Quốc ngày nay” kỳ này, chúng ta hãy cùng vào các khu chung cư xem tình hình ra sao.

“Điều lệ” mới sửa định của thành phố Bắc Kinh quy định rác sinh hoạt cả thảy chia thành bốn loại, tức rác nhà bếp, đồ có thể thu hồi, rác có hại cũng như rác loại khác. Rau, vỏ hoa quả, rau cơm thừa, mỡ ăn hủy bỏ đều thuộc rác nhà bếp; đồ giấy, nhựa phế thải, sản phẩm điện tử thủy tinh,v.v là đồ có thể thu hồi; pin thải, nhiệt kế thải, dược phẩm thải, sơn thải,v.v thuộc rác có hại; giấy khăn,v.v thuộc rác loại khác. Trong phạm vi này, phân loại rác theo quy định của “Điều lệ” được thúc đẩy toàn diện tại các đơn vị, khu chung cư, thôn làng và không gian công cộng của thành phố Bắc Kinh.

图片默认标题_fororder_timg (11)

Phóng viên “: Bạn có biết rác sinh hoạt có mấy loại?

Xa Chấn Minh: "Có bốn loại, loại có độc có hại, loại có thể thu hồi, loại khác, đồ rác nhà bếp. Phân loại rác có thể bảo vệ tốt hơn môi trường, lợi dụng đầy đủ các tài nguyên, nhất là các đồ có thể thu hồi, rác nhà bếp cũng vậy, khiến mỗi một đồ rác đều có thể phát huy đầy đủ vai trò của mình”.

Ông Xa Chấn Minh, người dân thành phố Bắc Kinh là cư dân khu chung cư Nhì Lý Trang, đường Học Viện, quận Hải Điện, ông nói với phóng viên rằng, khu chung cư đã thành lập trung tâm tuyên giáo phân loại rác tại quảng trường, tuyên truyền chỉ đạo phân loại rác đối với cư dân thành phố, cư dân khu chung cư cũng bắt đầu chủ động phân loại rác ở nhà.

图片默认标题_fororder_timg (12)

Tình nguyện viên phòng làm việc khu chung cư Nhì Lý Trang Lý Tử Ánh nói, các điểm phân loại rác tại khu chung cư rất đầy đủ, ngoài đặt rác nhà bếp và rác loại khác dưới mỗi toà lầu ra, còn sắp đặt “bốn loại” rác ở ngoài 4 toà lầu.

“Khu chung cư chúng tôi có 16 toà lầu, dưới mỗi toà lầu đều có bố trí cơ bản, tức đặt một thùng nâu và một thùng xanh, rác nhà bếp và rác loại khác. Sau đó về “bố loại rác”, chúng tối đều đặt “4 loại” thù rác thông minh từ toà lầu số 1-4, còn có trạm phân loại rác”.

Trung tâm mua sắm quốc tế Hỷ Long Đa là một trong 45 trung tâm thương mại của quận Thạch Cảnh Sơn, Trưởng Ban công trình quản lý hậu cần của trung tâm mua sắm này Lý Giai cho biết, trong trung tâm thương mại có phân loại rác, hướng dẫn khách hàng phân loại rác, đồng thời thành lập phòng rác “phân loại”, yêu cầu các cửa hàng trong trung tâm phải phân loại rác sinh hoạt trước, sau mới được chuyển vào phòng rác.

“Lúc đầu, các thương gia vận chuyển rác đã phân loại, nếu chưa phân loại, yêu cầu sau khi phân loại mới có thể đổ vào phòng rác. Các đồ rác nhà bếp không được chuyển vào phòng rác, các đồ rác nhà bếp được để trong nơi cố định, sau đó trực tiếp dọn ra ngoài, các đồ rác nhà bếp của các nhà hàng, siêu thị phải độc lập phân loại và thu tập, ký thoả thuận vận chuyển rác nhà bếp. Các ô-tô dọn rác nhà bếp và ô-tô chở rác loại khác là khác nhau, là hai công ty dọn khác nhau, như vậy sẽ không lấn lộn”.

Tại khu chung cư Kiến Gang Nam Lý, phố Bát Giác, quận Thạch Cảnh Sơn, cư dân có thể tích điểm qua phân loại rác, điểm tích có thể đổi hàng hoá tại các siêu thị xung quanh. Bí thư Đảng ủy khu chung cư Kiến Gang Nam Lý Khuất Phan cho biết, qua đưa ra cách tích điểm đổi hàng để đông đảo cư dân có thói quên tốt đẹp phân loại rác.

“Chúng tôi đã liên hệ công ty phần mềm chuyên nghiệp khai thác một trình tự, mỗi nhà đều làm thành một mã hai vạch, sau khi phân loại rác mới quẹt thẻ tích điểm, chúng tôi sẽ thống nhất thống kê dữ liệu điểm tích vào cuối tháng, và lấy điểm tích để đổi hàng ở siêu thị”.

图片默认标题_fororder_timg (20)

Được biết, hiện nay, thành phố Bắc Kinh cả thảy đã bố trí hơn 113 nghìn thùng và trạm phân loại rác, dốc sức đảm bảo phân loại rác của cơ quan và cá nhân. Ngoài ra, thành phố Bắc Kinh cả thảy có 1259 chiếc ô-tô vận chuyển rác nhà bếp, 6412 chiếc ô-tô vận chuyển rác loại khác, 980 trạm dọn rác khép kín, trạm trung chuyển rác nhỏ, để xây dựng một chuỗi hoàn chỉnh phân loại đầu vào, phân loại thu tập, phân loại vận tải, phân loại xử lý.

Trạm dọn dẹp khép kín ở đường Nam Lão Sơn, quận Thạch Cảnh Sơn là một “lầu trung chuyển rác” gồm phân loại và thu tập, phụ trách thu tập các loại rác nhà bếp và rác loại khác của 5000 hộ cư dân xung quanh. Phó Chủ nhiệm Trung tâm bảo vệ môi trường quận Thạch Cảnh Sơn Kỷ Đại Bằng nói:

“Sau khi thu ép rác loại khác tại nơi đây, chúng tôi sẽ vận chuyển đến các trạm vận chuyển của quận chúng tôi, sau đó thu ép lần nữa, sau đó gửi đến Lỗ Gia Sơn đốt tiêu vô hại và phát điện, chúng tôi đưa các rác nhà bếp vào hòm thu tập rác nhà bếp, vì loại rác này không được thu ép, sau đó sẽ vận chuyển đến nhà máy xử lý phân Nam Cung ở quận Đại Hưng để xử lý”.

图片默认标题_fororder_timg (17)

Sau khi phân loại rác và thu xếp vận chuyển, sẽ chuyển sang các thiết bị xử lý để phân loại xử lý. Phó Trưởng Ban thiết bị Ủy ban quản lý thành phố Bắc Kinh Tái Hoa Soái cho biết, trình độ xử lý thiết bị rác thành phố Bắc Kinh được từng bước nâng cao, có thể đáp ứng nhu cầu xử lý phân loại rác.

“Cả thành phố có 44 thiết bị xử lý rác, trình độ xử lý có thể đáp ứng nhu cầu xử lý hiện nay, có rác thì có thể xử lý”.

Trong quá trình xử lý phân loại rác, làm thế nào đảm bảo không xuất hiện tình trạng “vứt rác chung và vận chuyển chung” đã trở thành một đề tài quan trọng mà các giới quan tâm. Nhân viên điều tra nghiên cứu Phòng xử lý chất thải thể rắn của Ủy ban quản lý thành phố Bắc Kinh Ngô Nhuận Giang cho biết, các ban ngành quản lý thành phố hiện đã thành lập cơ chế tố cáo giám sát vấn đề “vứt rác chung và vận chuyển chung” phân loại rác hướng tới công chúng, bất cứ ai phát hiện vấn đề đều có thể tố cáo với cơ quan thực thi luật pháp quản lý thành phố.

    “Vấn đề ‘vứt rác chung và vận chuyển chung” chủ yếu xảy ra tại các khâu thu tập và vận tải, từ xử lý rác khâu cuối cùng đến vận chuyển rác, thu tập rác, lại đến khâu vứt rác, bốn khâu, khâu sau có thể giám sát chất lượng phân loại rác của khâu trước. Các vấn đề liên quan được phát hiện hiện nay chủ yếu tố cáo với các ban ngành thực thi luật pháp quản lý thành phố, cách tố cáo chính là có thể gọi điện đường dây nóng 12345, các ban ngành thực thi luật pháp quản lý thành phố liên quan có thể xử phát các hành vi trái phép”.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập