Sảnh Hoa

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ áp dụng nhiều biện pháp ổn định đại cục ngoại thương và vốn nước ngoài

26-05-2020 12:57:30(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/5, khi trả lời phỏng vấn báo giới trên “Hành lang Bộ trưởng” của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khoá XIII, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn cho biết, ổn định ngoại thương và vốn nước ngoài là điều hết sức quan trọng. Ngoại thương và vốn nước ngoài là điều hết sức quan trọng. Ngoại thương và vốn nước ngoài là nội dung quan trọng của cải cách mở cửa, cũng là thành quả quan trọng của cải cách mở cửa. Chỉ cần ổn định chủ thể ngoại thương, thì ngoại thương Trung Quốc nhất định có thể ổn định, cũng có thể phát triển.

图片默认标题_fororder_b8389b504fc2d562742f293af5bc27e977c66c72

Bộ trưởng Chung Sơn cho biết, trong hơn 40 năm qua, ngoại thương Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của kinh tế-xã hội Trung Quốc.

Bộ trưởng Chung Sơn còn đã phân tích các công việc chính về ổn định ngoại thương và vốn nước ngoài hiện nay từ hai mặt ngoại thương và vốn nước ngoài.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập