Duy Hoa

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Cách nói cho rằng Trung Quốc lợi dụng dịch Covid-19 mở rộng sự hiện diện trên Nam Hải là hoàn toàn không có căn cứ

24-05-2020 20:06:46(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/5, tại Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, cách nói cho rằng Trung Quốc lợi dụng dịch Covid-19 mở rộng sự hiện diện trên Nam Hải là hoàn toàn không có căn cứ.

图片默认标题_fororder_王毅

Cùng ngày, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 tổ chức buổi họp báo. Khi trả lời câu hỏi của phóng viên, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, thời gian gần đây, Trung Quốc tập trung sức lực triển khai hợp tác chống dịch với các nước ASEAN, hai bên ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau, sự tin cậy lẫn nhau đã được tăng cường hơn nữa. Những tàu và máy bay chở vật tự chống dịch qua lại trên Nam Hải, Nam Hải đang trở thành vùng biển hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong chung tay chống dịch giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Ngược lại, một số ít quốc gia ngoài khu vực lại không ngừng điều động thêm máy bay quân sự và tàu chiến để phô trương vũ lực, nhiều lần kích động quan hệ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, rắp tâm phá hoại cục diện ổn định không dễ có được trên Nam Hải, hành vi này có dã tâm nham hiểm, bị mọi người phỉ nhổ.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN tăng cường hợp tác, sớm nối lại cuộc tham vấn về “Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải” tạm ngừng do dịch Covid-19, hơn nữa tích cực thảo luận phương thức mới hợp tác trên biển, thiết thực bảo vệ tốt hòa bình, ổn định, phát triển, phồn thịnh của khu vực Nam Hải.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập