La Thành

Dịch COVID-19 đã kéo đi khăn chữa thẹn cái gọi là “mọi người đều bình đẳng”của chính khách Mỹ

24-05-2020 15:41:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_5d6034a85edf8db15973ab9f7c0a6852574e7498

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/5, giờ địa phương, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đăng bài trên mạng xã hội, cảnh báo Mỹ, “Phải chấm dứt trục xuất trẻ em trong thời gian dịch bệnh, nhất là những trẻ em không có người đi cùng”. Đây là một khía cạnh trong nước Mỹ bất bình đẳng xã hội trầm trọng thêm, tình trạng nhân quyền xấu đi trong tình hình dịch bệnh.

   Cuộc tấn công của vi-rút không phân biệt sắc tộc, quốc tịch, giàu nghèo, quý tiện, nhưng trong việc phân phối nguồn lực ứng phó dịch bệnh, Chính phủ Mỹ lại chia theo cấp bậc: cộng đồng những người yếu thế nhất, cần hỗ trợ nhất đang bị bỏ lại, thậm chí bị hy sinh, trong đó, ngoài những người cao tuổi, trẻ em ra, còn có người nghèo và cộng đồng sắc tộc thiểu số. Số liệu cho thấy, cộng đồng người Mỹ gốc châu Phi chỉ chiếm 13,4% tổng dân số Mỹ, nhưng lại chiếm 52% số ca nhiễm COVID-19 và 58% số người tử vong trong cả nước Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng cao trong thời gian dịch bệnh, cộng đồng sắc tộc thiểu số và người nghèo bị tác động lớn nhất.

   Ở nước Mỹ ngày nay, biểu diễn trên sân khấu của các chính khách Mỹ đã khớp với kết luận của tạp chí “Time” số ra ngày 20/5: Dịch COVID-19 là thất bại của dân chủ Mỹ.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập