Vũ Minh

Bộ Ngoài giao Nga: Mỹ rút khỏi “Hiệp ước Bầu trời mở” là một bước đi nữa phá hoại hệ thống an ninh toàn cầu

23-05-2020 15:32:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_W020150702575223212336

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/5, theo nguồn tin của Bộ Ngoài giao Nga, Nga đã nhận được công hàm chính thức của Mỹ về rút khỏi “Hiệp ước Bầu trời mở”, nếu Nga không đáp ứng được hàng loạt điều kiện do Mỹ đặt ra trước ngày 22/11, Mỹ sẽ rút khỏi “Hiệp ước Bầu trời mở”. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga mong tiếp tục triển khai đối thoại trong khuôn khổ “Hiệp ước Bầu trời mở”, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận các điều kiện do Mỹ đặt ra. Ông chỉ rõ, Mỹ rút khổi “Hiệp ước Bầu trời mở” là một bước đi nữa của Oa-xinh-tơn làm tan vỡ hệ thống an ninh toàn cầu. Ông chỉ rõ, hành động phá hoại “Hiệp ước Bầu trời mở” của Mỹ khiến mọi người hoài nghi khả năng thực hiện hiệp ước và thực hiện nhất quán của Oa-xinh-tơn, thậm chí các đồng minh Mỹ cũng sẽ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc này.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập